Trang chủ     AFF Cup   /   Nhận định bảng B AFF Cup 2020 sau vòng 4: Gay cấn đến trận cuối cùng

Nhận định bảng B AFF Cup 2020 sau vòng 4: Gay cấn đến trận cuối cùng

Sau loạt trận thứ 4 AFF Cup 2020, cục diện tại bảng B vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. 

Ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bước vào trận đấu với đội tuyển Indonesia. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thẳng tiến vào vòng bán kết với tư cách đội nhất bảng mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. 

Nhận định bảng A AFF Cup 2020 sau vòng 4: Lộ diện 2 cái tên đi tiếp

Nhận định bảng A AFF Cup 2020 sau vòng 4: Lộ diện 2 cái tên đi tiếp Với thành tích thi đấu vượt trội, Thái Lan và Singapore đã cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết AFF Cup 2020 bất chấp kết quả của loạt trận cuối cùng.

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020: Huyền thoại Thái Lan

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020: Huyền thoại Thái Lan Teerasil Dangda không chỉ đang dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới AFF Cup 2020 còn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Bảng B AFF Cup 2020

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên trước khả năng phòng ngự kiên cường từ đại diện xứ vạn đảo, binh đoàn Sao Vàng chỉ có một kết quả hòa không bàn thắng dù về mặt thế trận, Hoàng Đức cùng các đồng đội đã hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Lúc này, Garuda đang xếp trên chúng ta nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+6 so với +5), tuy nhiên ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội bứt lên để giành lấy ngôi đầu bảng khi đoàn quân do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt sẽ chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ rất nhiều là tuyển Campuchia. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia lại phải gặp đội tuyển Malaysia.

Bảng B AFF Cup 2020

Với vị thế là nhà đương kim á quân của giải đấu, chắc chắn là Những Chú Hổ Mã Lai sẽ không muốn phải sớm nói lời chia tay với AFF Cup 2020. Vì lẽ đó, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe hẳn sẽ thi đấu với 200% sự nỗ lực. 

Đây là trận cầu mà tuyển Malaysia buộc phải thắng, bởi đó là con đường duy nhất giúp họ lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng bán kết. Trong trường hợp tỷ số hòa xảy ra, vậy thì đội tuyển Việt Nam gần như sẽ chắc chắn nắm ngôi đầu bảng, bởi kịch bản chúng ta không giành 3 điểm trước tuyển Campuchia là điều chẳng thể xảy ra. 

Nhưng kể cả khi tuyển Indonesia có thắng Malaysia đi nữa, cũng rất khó để họ giành lấy ngôi nhất bảng. Nói vậy là bởi binh đoàn Sao Vàng hoàn toàn có thể nghiền nát đội tuyển Campuchia với một tỷ số đậm 3-0, 4-0 hoặc nhiều hơn nữa, nhưng lại không dễ để đội tuyển Indonesia làm điều tương tự trước đội tuyển Malaysia. 

So với tuyển Malaysia, Campuchia sở hữu đẳng cấp thấp hơn nhiều và còn hết động lực thi đấu. Trong khi đó như đã nói, đội tuyển Malaysia sẽ bước vào trận đấu tới với tinh thần phải thắng bằng mọi giá.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích