Trang chủ     Bóng đá   /   Nhận định bảng D EURO 2020 sau lượt trận thứ 2: Toan tính né “tử thần”

Nhận định bảng D EURO 2020 sau lượt trận thứ 2: Toan tính né “tử thần”

Lượt trận thứ 2 bảng D EURO 2020 đã diễn ra với những kết quả nằm ngoài dự đoán người NHM. Trong khi Croatia có trận hòa khá chật vật trước CH Séc, tuyển Anh cũng khiến các fan hoài nghi khi bất ngờ để mất điểm trước Scotland.

Trận đấu sớm nhất lượt 2 bảng D là cuộc đấu giữa Croatia vs CH Séc. Trong tình thế buộc phải thắng để nắm lợi thế đi tiếp, Croatia được dự đoán sẽ có 90 phút dồn ép đối thủ đến “nghẹt thở”. Tuy nhiên khi bước vào trận, CH Séc mới là đội chơi hay hơn và có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Patrik Schick.

Kết quả, Tỷ số Anh vs Scotland, 02h00 ngày 19/6/2021

Kết quả, Tỷ số Anh vs Scotland, 02h00 ngày 19/6/2021 Cập nhật Kết quả Anh vs Scotland lúc 02h ngày 19/6, Xem Tỷ số bóng đá Anh vs Scotland ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Anh vs Scotland nhanh chóng, chính xác nhất

Kết quả, Tỷ số Croatia vs CH Séc 23h00 ngày 18/6/2021

Kết quả, Tỷ số Croatia vs CH Séc 23h00 ngày 18/6/2021 Cập nhật nhanh nhất Kết quả Croatia vs CH Séc lúc 23h ngày 18/6, Xem Tỷ số bóng đá Croatia vs CH Séc ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Croatia vs CH Séc nhanh chóng, chính xác nhất

Sang đến đầu hiệp 2, tình hình của Croatia mới bắt đầu khởi sắc trở lại. Ivan Perisic sau khi được trả lại vị trí sở trường bên cánh trái liền như “cá gặp nước”. Anh có pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ thành Tomas Vaclik và gỡ hòa 1-1 cho Croatia. Những phút sau đó chứng kiến thế trận giằng co giữa đội, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.

QUẢNG CÁO

Croatia vs CH Séc

Giành được 1 điểm trong loạt trận thứ 2, cánh cửa đi tiếp với Croatia vẫn chưa khép lại. Họ hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình nếu giành chiến thắng trước Scotland ở lượt đấu cuối. 

Trong khi đó, Tam Sư vừa có trận hòa khá thất vọng trước ĐT Scotland. Dù sở hữu lực lượng hùng mạnh, song thầy trò HLV Gareth Southgate lại trình diễn một lối đá vô hồn và thiếu hiệu quả trước đối thủ. Chính điều này đã làm dấy lên những nghi ngại về việc Tam Sư đang tính đường “né” ngôi đầu bảng để tránh phải sớm gặp “tử thần”.

Bởi theo cách sắp xếp từ BTC, đội đứng nhất bảng D sẽ phải đối đầu với đội nhì F. Và như đã biết, bảng F chính là nơi hội ngộ của những tên tuổi “sừng sỏ” nhất của bóng đá châu Âu với Bồ Đào Nha, Pháp và Đức.

Trừ khi đội bóng còn lại của bảng đấu này là Hungary có thể làm nên điều bất ngờ, thì gần như chắc chắn ĐT Anh sẽ phải đối đầu với một trong 3 đối thủ “xương xẩu” kia. Trong khi đó, nếu đứng nhì bảng D, đối thủ của họ tại vòng 1/8 sẽ chỉ là đội đứng thứ 2 tại bảng E (gồm Tây Ban Nha, Ba Lan, Slovakia, Thụy Điển). Tây Ban Nha lúc này đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu. Nếu đội bóng xứ bò tót làm được điều đó, Tam Sư sẽ chỉ đụng 1 trong 3 đối thủ còn lại và dễ thở hơn nhiều so với nhóm “tử thần”. 

Croatia vs CH Séc

Ở lượt trận cuối, ĐT Anh sẽ đối đầu với CH Séc. Cả 2 lúc này đang cùng dẫn đầu bảng D với 4 điểm, nhưng Tam Sư xếp sau vì kém hiệu số hơn. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở trận đấu tới, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ bước thẳng vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.

Đối với Croatia và Scotland, cả 2 đội bóng đều đã giành được 1 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu một trong 2 đội giành chiến thắng ở lượt trận cuối. Đây có thể được coi là cuộc chiến giành suất “vé vớt” của bảng D, cho nên NHM hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn giữa Croatia vs Scotland.

Tuấn Nguyễn

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích