Trang chủ     Bóng đá   /   Nhận định đội tuyển Bỉ tại Euro 2020: Cơ hội cuối cùng cho “thế hệ Vàng”

Nhận định đội tuyển Bỉ tại Euro 2020: Cơ hội cuối cùng cho “thế hệ Vàng”

Bóng đá Bỉ đang sở hữu thế hệ cầu thủ được xem khủng nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những Hazard, Lukaku hay Kevin de Bruyne... đã đến giai đoạn ngưỡng “xế chiều”. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn nhiều thời gian để đóng góp cho đội tuyển. Euro 2020 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để “Quỷ Đỏ” viết lên trang sử vàng.

Nhận định đội tuyển Wales tại Euro 2020: Khó lòng tạo kỳ tích

Nhận định đội tuyển Wales tại Euro 2020: Khó lòng tạo kỳ tích Kỳ Euro 2016, đội tuyển Xứ Wales đã làm nên bất ngờ khi lọt đến vòng bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Bồ Đào Nha. Bước tới VCK Euro tiếp theo, dù vẫn còn những cầu thủ đã lập nên kỳ tích ấy, song xứ Wales không được đánh giá quá cao để có thể lập

Dự đoán Vua phá lưới EURO 2020: Khó thoát khỏi tay người Pháp

Dự đoán Vua phá lưới EURO 2020: Khó thoát khỏi tay người Pháp Chưa đầy 1 tháng nữa, VCK EURO 2020 sẽ chính thức được khởi tranh. Đây chắc chắn là bữa tiệc bóng đá thực thụ của các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Hãy cùng điểm qua 3 chân sút được dự đoán sẽ trở thành Vua Phá lưới tại EURO sắp tới.

Bước vào Euro 2020, Bỉ nằm ở bảng B được đánh giá cực kỳ dễ thở với việc chỉ phải vượt qua Đan Mạch, Phần Lan hay Nga – đó đều là những đội tuyển không được đánh giá cao hơn họ. Và với vị trí số 1 trên BXH FIFA, đoàn quân HLV Roberto Martínez tất nhiên sẽ đặt quyết tâm nắm lấy vị trí đầu bảng cùng số điểm tuyệt đối, để thị uy sức mạnh của mình.

QUẢNG CÁO

Tuy vậy, Bỉ không nên chủ quan khi lực lượng ít nhiều cũng đã bị xuống cấp. Mặt trận phòng ngự hiện đã không còn Kompany (giải nghệ), trong khi Alderweireld hay Vertonghen đều chưa cho thấy độ an toàn cao. Ngoài ra, Hazard như ai cũng biết đã xuống phong độ trầm trọng như thế nào từ khi chuyển sang Real Madrid.

Dẫu De Bruyne hay Lukaku đều giữ được phong độ tốt nhưng Bỉ vẫn còn đó những cái tên rất quen mặt thì rất dễ bị các đội khách bắt bài. Do đó, HLV Roberto Martínez cần phải có những phương án chiến thuật khác để đi xa nhất có thể.

Nếu như đúng với những gì đề ra, cửa vào tứ kết của Bỉ là đầy sáng sủa. Quỷ Đỏ kết thúc bảng B với vị trí đầu tiên chỉ phải đụng độ đội hạng 3 tốt nhất của các bảng A/D/E/F của vòng 16 đội. Tránh được các đội thứ nhất và thứ nhì của các bảng khác là một lợi thế quá lớn với Bỉ.

Nhận định thêm nữa, trường hợp đội tuyển Bỉ vào đến tứ kết thì đó mới là giai đoạn Bỉ cần tăng tốc. Dàn lực lượng hùng hậu đang có trong tay sẽ giúp BHL Quỷ Đỏ có thể cân nhắc “giấu chiến thuật” cho các trận không quá khó của vòng bảng và vòng 1/8.

Nhắc về các ứng viên vô địch, Bỉ chắc chắn sẽ là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Họ đương nhiên sẽ đặt mục tiêu vô địch hoặc nếu tệ nhất, Bỉ phải đi đến vòng bán kết. Còn không, đây sẽ thêm giải đấu lớn mà “thế hệ Vàng” của Bỉ lại phải lỗi hẹn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích