Trang chủ     Bóng đá   /   Nhận định đội tuyển CH Czech tại Euro 2020: Tập thể giàu sức mạnh

Nhận định đội tuyển CH Czech tại Euro 2020: Tập thể giàu sức mạnh

Vòng chung kết Euro 2020 đã chính thức quay trở lại và sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Đội tuyển bóng đá quốc gia CH Czech đã vượt qua vòng loại một cách cực kỳ xuất sắc. Họ đã chuẩn bị được gì để có thể bước vào vòng quyết định?

CH Czech Không phải là một đội bóng mạnh trên đấu trường quốc tế, nhưng ưu thế của đội bóng là tinh thần đoàn kết và lối chơi ổn định. Sau khi tách khỏi đội bóng Tiệp Khắc từ 1996, đội tuyển Czech Đã có 5 lần tham dự VCK Euro 2020. Giải thưởng lớn nhất mà CH Czech dành được ở đấu trường này là 1 lần á quân (Euro 1996) và một lần vào bán kết (Euro 2004).

Nhận định đội tuyển Bỉ tại Euro 2020: Cơ hội cuối cùng cho “thế hệ Vàng”

Nhận định đội tuyển Bỉ tại Euro 2020: Cơ hội cuối cùng cho “thế hệ Vàng” Euro 2020 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để “Quỷ Đỏ” viết lên trang sử vàng.

Nhận định đội tuyển Wales tại Euro 2020: Khó lòng tạo kỳ tích

Nhận định đội tuyển Wales tại Euro 2020: Khó lòng tạo kỳ tích Kỳ Euro 2016, đội tuyển Xứ Wales đã làm nên bất ngờ khi lọt đến vòng bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Bồ Đào Nha. Bước tới VCK Euro tiếp theo, dù vẫn còn những cầu thủ đã lập nên kỳ tích ấy, song xứ Wales không được đánh giá quá cao để có thể lập

QUẢNG CÁO

Trước thềm Euro 2020 đang chuẩn bị diễn ra, những chân sút tài năng nhất của đội bóng đã được triệu tập và tập luyện khẩn trương. Mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu hấp dẫn nhất mùa hè này đang được gấp rút hoàn thành.

Điểm danh những tuyển thủ được HLV Jaroslav Silhavy chọn mặt gửi vàng trong đội hình Czech tại  Euro 2020 gồm có nhiều cái  tên hay. Trấn giữ khung thành sẽ là thủ môn Vaclik, Jiri Pavlenka hoặc Ondrej Kolar. Hàng hậu vệ khá chắc chắn gồm Ondrej Celustka, Pavel Kaderabek, Jan Boril, Marek Suchy, Vladimir Coufal, Filip Novak.

Đảm nhiệm vị trí tiền vệ sẽ có những cái tên: Jakub Jankto, Alex Kral, Vladimir Darida, Lukas Masopust, David Pavelk và ở vị trí tiền đạo sẽ gồm những ngôi sao đang chơi ở Ngoại hạng Anh là Tomas Soucek, Patrik Schick.

Cho đến thời điểm hiện tại, đội hình của đội tuyển Cộng Hòa Séc không hề có những nhân tố quá nổi trội. Nhưng ưu thế lớn nhất của họ là sự đồng đều và phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Chính điều đó đã giúp họ xuất sắc vượt qua vòng loại và lội ngược dòng trước đội tuyển Anh.

Sẽ chẳng có gì là hoang đường khi người hâm mộ tin tưởng vào những cú lội ngược của đội bóng Trung Âu trong mùa giải năm nay. Rất có thể sự đoàn kết và tinh thần đồng đội lại có thể tạo nên sự đột phá trong mỗi trận đấu.

Lịch thi đấu bóng đá không quá dày đặc, sau mỗi trận sẽ có khoảng 4 ngày nghỉ. Thầy trò huấn luyện viên Jaroslav Silhavy cần tận dụng tốt khoảng thời gian này phục hồi năng lượng và điều chỉnh chiến lược thi đấu cho phù hợp nhất.

Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích