Trang chủ     Bóng đá   /   Nhận định đội tuyển Hà Lan tại Euro 2020: Kẻ ngáng đường vĩ đại

Nhận định đội tuyển Hà Lan tại Euro 2020: Kẻ ngáng đường vĩ đại

Tại Euro 2020 lần này Hà Lan sẽ trở lại với một phong độ hoàn toàn khác và là một trong những đội bóng không thể xem thường tại giải đấu năm nay.

Hà Lan đã từng là một đội bóng làm mưa làm gió tại các giải đấu như World Cup hay Euro. Tại giải đấu lớn nhất thế giới năm 2010, “Cơn lốc màu da cam” đã đi đến trận chung kết. Không chỉ thế, đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip còn giành hạng ba tại World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil.

TOP 5 tiền vệ hay nhất EURO 2020: Tam sư sở hữu đến 2 người

TOP 5 tiền vệ hay nhất EURO 2020: Tam sư sở hữu đến 2 người Giải đấu năm nay được dự kiến sẽ là một màn trình diễn bùng nổ của các tiền vệ xuất sắc. Hãy cùng điểm qua top 5 hàng tiền vệ hay nhất tại EURO 2020 năm nay.

TOP 5 thủ môn hay nhất EURO 2020: Số 1 đã đi vào huyền thoại

TOP 5 thủ môn hay nhất EURO 2020: Số 1 đã đi vào huyền thoại Tại VCK Euro 2020 sẽ quy tụ rất nhiều thủ môn đẳng cấp hàng đầu thế giới. Cùng điểm qua TOP 5 thủ môn hay nhất EURO 2020 là ai ?

QUẢNG CÁO

Trong vài năm trở lại đây, đội tuyển Hà Lan lại cho thấy sự khủng hoảng trầm trọng. Họ không góp mặt tại hai đấu trường lớn đó là Euro 2016 và World Cup 2018. Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ dần mất niềm tin vào đội bóng của mình. Tuy nhiên với sự cải cách đội hình cùng với dàn sao trẻ với phong độ ổn định Hà Lan đã trở lại VCK Euro 2020 với mục tiêu dành được ngôi vị cao nhất.

Tại vòng chung kết, đội bóng của HLV Frank de Boer nằm ở bảng C, gồm có sự góp mặt của các đội như Áo, Macedonia, Ukraine. Với phong độ huỷ diệt ở vòng loại và sự hồi sinh ấn tượng, có lẽ tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này khó thoát khỏi tay của Hà Lan, thậm chí họ sẽ bước tiếp với vị trí đầu bảng.

Quay lại với bảng C VCK Euro 2020, mọi dự đoán cho vị trí nhất bảng đều dành cho Hà Lan. Đơn giản bởi Áo hay Ukraina không được hy vọng sẽ gây ra sát thương cho bộ đôi trung vệ hàng đầu thế giới hiện tại là Virgil Van Dijk và Mathias De Ligt. Bộ đôi trung vệ này hứa hẹn sẽ giúp Hà Lan tiến sâu và đứng vững ở mùa giải năm nay. tuy nhiên mới đây Van Dijk đã không thể lên tuyển vì muốn tập trung hồi phục chấn thương nên đây sẽ là một bài toán khó cho HLV Frank de Boer.

Ở tuyến trên họ cũng sở hữu những cái tên đầy hứa hẹn. Có thể kể tới Frenkie De Jong, Wijnaldum, Depay hay Promes. Đó là những cái tên tạo ra một hàng công bùng nổ và đầy tốc độ. Nếu như giữ vững phong độ như ở những trận đấu đã qua, thầy trò De Boer  hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé dễ dàng và các phương án giữ sức vì đây hoàn toàn là một vòng đấu không khó.

Với một đội hình nhiều sao trẻ cùng với đó là một HLV tài năng như Frank de Boer, Hà Lan sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào. Nhưng vẫn còn đó vẫn là những cái tên khá mạnh như Đức, Pháp, Bỉ và cả đương kim vô địch Bồ Đào Nha nên việc vô địch ở mùa giải năm nay vẫn khá khó với Hà Lan, vòng đấu mà họ thể tiến tới sâu nhất có lẽ là vòng bán kết.

Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích