Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea vs Leicester City 02h15 ngày 19/05/2021: Quyết tâm trả thù

Chelsea vs Leicester City 02h15 ngày 19/05/2021: Quyết tâm trả thù

Cách đây không lâu, Chelsea đã có màn đọ sức với Leicester City trong trận đấu thuộc chung kết FA Cup và phần thắng nghiêng về phía bầy Cáo. Quay trở về giải Ngoại hạng Anh, hai đội bóng này tiếp tục chạm trán với nhau tại vòng đấu áp chót của mùa giải.

Tại giải Ngoại hạng Anh, Leicester City hiện đang xếp thứ 3 trên BXH với 66 điểm. Chi tiết, đoàn quân của HLV Rodgers giành được 20 chiến thắng và 6 kết quả hòa kể từ đầu mùa, trong khi phải nhận 10 thất bại. Với thứ hạng hiện tại và khoảng cách 3 điểm nhiều hơn đội bóng đang xếp thứ 5 là Liverpool, bầy Cáo chưa thực sự an tâm về một suất tham dự đấu trường Champions League mùa sau. Tuy vậy, cần lưu ý Premier League mùa này chỉ còn lại 2 vòng (tính cả vòng 37), điều đó đồng nghĩa Leicester City hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay.

Chelsea đánh mất tất cả

Chelsea đánh mất tất cả Chín ngày trước đây, CLB Chelsea dường như là đội bóng không thể bị cản đường. Họ vào chung kết cúp FA, đường đường chính chính bước vào chung kết Champions League và tự tin vươn lên vị trí thứ 3 Premier League. Thế nhưng, chín ngày sau, họ có nguy c

5 sai lầm của Tuchel trong trận chung kết cup FA

5 sai lầm của Tuchel trong trận chung kết cup FA Sau thất bại trong trận chung kết đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của Chelsea, Thomas Tuchel đã nhận không ít lời phê bình từ người hâm mộ

Ở lần ra sân gần đây nhất thuộc chung kết FA Cup, Leicester City đã tạo nên bất ngờ cực lớn với chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Trên thực tế, đây là trận đấu mà bầy Cáo thua kém ở tất cả các thống kê từ thời lượng kiểm soát bóng, số cú dứt điểm,... tuy nhiên điều quan trọng là họ chính là những người sở hữu bàn thắng duy nhất. Với chiến thắng 1-0, Leicester City đã giành lấy được danh hiệu FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

QUẢNG CÁO

Bên kia chiến tuyến, Chelsea hiện đang đứng thứ 4 trên BXH giải Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với thứ hạng ngay phía dưới Leicester City, với 64 điểm và kém chính bầy Cáo 2 điểm. Với khoảng cách chỉ 1 điểm nhiều hơn đội đứng sau là Liverpool, The Blues hiểu rằng điểm số tối đa ở 2 vòng đấu cuối cùng tại Premier League sẽ là mục tiêu mà họ phải đạt được nếu không muốn bị gạt ra khỏi nhóm được đá Champions League mùa sau. Sau 36 vòng đấu, đoàn quân của Thomas Tuchel kiếm được 18 chiến thắng, 10 kết quả hòa và nhận 8 thất bại. Nhìn chung đây là thành tích không đến nỗi tệ, nhất là khi họ đã phải "thay tướng giữa dòng".

Trên thực tế Chelsea không chơi đến nỗi quá tệ ở trận chung kết FA Cup mới đây và bản thân họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội để có thể kết liễu Leicester City. Tuy nhiên vấn đề của đội chủ sân Stamford Bridge chính là việc họ tỏ ra quá vô duyên và phần nào là thiếu may mắn, thậm chí đã từng có thời điểm đại diện Thủ đô đưa được bóng vào lưới của Leicester City nhưng VAR đã đảo ngược tất cả. Hơn lúc nào hết, Chelsea cần nhanh chóng quên đi thất bại đó để hướng đến cuộc chiến đang vào hồi khốc liệt tại Premier League.

 

Thông số trước trận đấu Chelsea vs Leicester City

12: Leicester bất bại tới 12 trong 13 trận sân khách gần nhất tại đấu trường giải Ngoại hạng Anh.

11: Chelsea bất bại trong 11 trận sân nhà gần nhất tại Premier League vào thứ Ba (8 thắng, 3 hòa) kể từ thất bại 2-4 trước Southampton vào tháng 1 năm 2002.

33: Chỉ có Manchester City (29 bàn) để thủng lưới ít bàn thắng hơn ở Premier League mùa này so với Chelsea (33 bàn).

16: Leicester City đã ghi bàn ở 16 trong số 18 trận sân khách ở Premier League mùa này, 2 đội họ không thể chọc thủng lưới là Liverpool và Wolves.

4: Leicester City đang có được điểm số tại giải Ngoại hạng Anh sau 36 vòng nhiều hơn so với chính họ ở cùng giai đoạn mùa giải trước 4 điểm.

 

Thông tin lực lượng trước trận Chelsea vs Leicester City

Chelsea: Không có sự vắng mặt nào.

Leicester City: James Justin, Harvey Barnes, Jonny Evans và Cengiz Ünder không thể ra sân do chấn thương.

 

Nhận định trận đấu Chelsea vs Leicester City

Chelsea kể từ khi sa thải HLV Frank Lampard và bổ nhiệm Thomas Tuchel đã cho thấy sự tiến bộ rất đáng ghi nhận và dần hướng đến những thành công ấn tượng tại mùa giải 2020/2021 này. Tuy nhiên, mọi cố gắng của The Blues hoàn toàn có nguy cơ "đổ sông đổ biển" bởi những kết quả tệ hại gần đây. Ở vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Stamford Bridge đã bị Arsenal đánh bại với tỷ số 1-0 và khiến áp lực bị cướp mất vị trí thứ 4 trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hiện tại Chelsea chỉ đang nhiều hơn đội xếp sau là Liverpool 1 điểm, điều đó đồng nghĩa với sức ép cực lớn dành cho họ ở 2 vòng đấu cuối.

Việc được chơi trên sân nhà ở vòng đấu sắp tới được xem là điểm tựa quan trọng để Chelsea trông đợi. Theo thống kê, đội bóng này đã giữ sạch lưới 7 trong số 9 trận đón khách tại Premier League dưới thời HLV Thomas Tuchel, ngoại trừ thất bại 5-2 trước West Brom vào tháng 4 với 10 người và Arsenal vào tuần trước. Tuy vậy Leicester City lại không phải đối thủ dễ bị Chelsea bắt nạt, điều đó được thể hiện qua việc bầy Cáo đã buộc The Blues phải chia điểm ở lần gần nhất đến làm khách tại Premier League hồi tháng 8/2019.

Về phần mình, Leicester City đang có được sự tự tin và hưng phấn rất lớn nhờ vào chiến thắng vừa mới giành được trước chính Chelsea để lên ngôi tại FA Cup. Tuy vậy, họ cần tập trung trở lại vào chiến dịch top 4 tại giải Ngoại hạng Anh bởi tính tới thời điểm hiện tại bầy Cáo vẫn chưa chắc chắn giành được quyền chơi ở Champions League mùa sau bởi Liverpool đang cho thấy sự vùng lên mạnh mẽ. Ở vòng đấu thứ 37 - vòng áp chót, Leicester City chắc chắn sẽ làm tất cả để giành điểm trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Cần lưu ý, chiến thắng ở trận sắp tới sẽ đảm bảo cho Leicester City lần thứ 2 lọt vào top 4 tại Premier League với lần gần nhất tại mùa giải 2015/2016

Thống kê đang cho thấy bầy Cáo sở hữu thành tích sân khách mùa này tốt hơn nhiều so với trên sân nhà, cụ thể họ giành được 38 điểm sau 18 trận xa nhà so với 28 điểm trong cùng số trận tại King Power. Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers mới chỉ thua 2 trận sân khách mùa này. Đáng chú ý họ đã từng đánh bại những Man City, Leeds, Arsenal, Tottenham và Man United trên sân khách.

 

Dự đoán đội hình ra sân trận Chelsea vs Leicester City

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Pulisic

Leicester City: Schmeichel; Castagne, Fofana, Soyuncu; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Thomas; Perez, Maddison; Vardy

 

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1 - 1 Leicester City

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích