Trang chủ     Bóng đá   /   Nhiều chuyên gia nhận định Chelsea là đội sáng cửa cho Champions League

Nhiều chuyên gia nhận định Chelsea là đội sáng cửa cho Champions League

Các chuyên gia ESPN nể phục HLV Thomas Tuchel ở khả năng lựa chọn bộ khung tối ưu đội hình và dự đoán Chelsea sẽ đăng quang trong chung kết Champions League.

Cựu tiền vệ Craig Burley và cựu hậu vệ Frank Leboeuf lý giải thành công của Chelsea dưới thời Tuchel. Burley chỉ ra những điểm tiến bộ của đội chủ sân Stamford Bridge, còn Leboeuf không bất ngờ với những thành quả của HLV người Đức. Cựu trung vệ Chelsea cho rằng Tuchel là HLV tài ba, nhưng không thực sự thành công ở PSG vì ở đó có nhiều ngôi sao không nghe lời.

Chelsea và hành trình vào chung kết Champions League: Sự mát tay của Thomas Tuchel

Chelsea và hành trình vào chung kết Champions League: Sự mát tay của Thomas Tuchel Lần gần nhất mà Chelsea lọt vào một trận chung kết Champions League và lên ngôi vô địch, nó đã diễn ra từ mùa giải 2011/12. Bây giờ sau đúng 10 năm, họ lại đang đứng trước cơ hội tái lập lịch sử. Và rõ ràng, chiến tích tuyệt vời này đến nhờ công của

Bị sao Chelsea “cà khịa”, Toni Kroos đáp trả một cách lịch sự

Bị sao Chelsea “cà khịa”, Toni Kroos đáp trả một cách lịch sự Bị Mason Mount dè bỉu bởi những phát ngôn trước trận, tiền vệ Toni Kroos đã lên tiếng trên mạng xã hội và còn chúc đàn em gặp nhiều may mắn.

Tuchel

QUẢNG CÁO

Chiến lược gia 47 tuổi đưa đại diện Premier League vào chung kết Cúp FA và C1, đồng thời có nhiều cơ hội kết thúc Ngoại hạng Anh trong top 4. Chelsea giữ sạch lưới 18 trong 24 trận dưới thời Tuchel, và chỉ thua hai trận.

 

Đội bóng thành London đã giành vé vào chung kết giải đấu số một châu Âu với màn trình diễn đầy thuyết phục và điều này cho thấy sự tiến hóa đáng kinh ngạc của họ dưới thời Thomas Tuchel. Ông không chỉ thay đổi kết quả thi đấu mà còn là cả tâm lý của đội bóng.

Sự tiến hóa của The Blues có thể được gói gọn trong vòng 2 phút của trận đấu lượt về bán kết Champions League 2020/21 giữa Chelsea vs Real. Phút 26, Karim Benzema có pha xoay người dứt điểm cực nhanh ở ngay sát vòng cấm. Nếu thủ môn Edouard Mendy không xuất sắc cứu thua thì lưới của đội chủ nhà đã phải rung lên.

Dưới thời Lampard, những sai lầm trong phòng ngự là một phần trong ADN của Chelsea. The Blues mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn bất kỳ đội nào khác tại Ngoại hạng Anh vào thời điểm Lampard bị sa thải. Không có huấn luyện viên nào của Chelsea kể từ Ruud Gullit, người rời đi vào tháng 2 năm 1998, có thống kê tệ hơn về tỷ lệ bị thủng lưới mỗi trận so với Lampard. Sắp đến với sự chắc chắn trong phòng thủ, bài bản trong triển khai và ăn khớp trong tấn công, các chuyên gia dự đoán đoàn quân áo xanh thành London mới xứng đáng cho chiếc cúp danh giá. Trận chung kết Champions League là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực biến đổi Chelsea của Tuchel. Chỉ sau 4 tháng, ông dường như đã thay đổi cả ADN của The Blues.

CTV: Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích