Trang chủ     Bóng đá   /   Nhìn lại 5 điều quan trọng được rút ra sau trận đấu giữa Liverpool vs MU

Nhìn lại 5 điều quan trọng được rút ra sau trận đấu giữa Liverpool vs MU

Trận cầu tâm điểm của vòng 18 Ngoại hạng Anh kết thúc khiến người xem vô cùng ngỡ ngàng trước tỷ số  0-0 giữa hai đội Liverpool và Man Utd. Dưới đây là 5 điều đọng lại sau trận đấu này.

Bruno Fernandes đang quá tải

Trong trận đấu, có lẽ Bruno Fernandes là cái tên duy nhất không bỏ sót trận nào của Man Utd ở Ngoại hạng Anh. Anh là cầu thủ có tần suất thi đấu dày đặc khiến thể lực có phần bị giảm sút. Điều này ảnh hưởng đến trận đấu, chân sút người Bồ Đào Nha chơi rất mờ nhạt và không thu về được những pha bóng đẹp.

Bruno Fernandes Bruno Fernandes thật sự quá tải.

Hàng thủ vẫn là điểm tựa của Quỷ đỏ

Một đội hình chơi lùi sâu cùng sự ăn ý của bộ đôi Maguire và Lindelof đã giúp khung thành của David de Gea được bảo vệ an toàn, không phải chịu quá nhiều cú sút từ đối phương. Suốt cả trận đấu, thủ thành người Tây Ban Nha chỉ có 1 lần duy nhất  trổ tài đó là tình huống cản phá dứt điểm pha bóng của Thiago Alcantara ở phút 78.

Quỷ đỏ vẫn chưa thể thắng Big Six

Paul Pogba Quỷ Đỏ vẫn chưa thể thắng trong nhóm Big 6.

Dù Man Utd đang thi đấu nhiệt huyết với 9 trận bất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, nhưng sau trận hòa trước Liverpool, Man Utd vẫn chưa thể nào thắng các đội trong nhóm Big Six. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đã đối đầu với tất cả các ông lớn của Ngoại hạng Anh và thành tích thu được là 3 hòa và 2 thua.

Hàng công Liverpool quá cùn

Ở trận đấu với Man Utd, các ngôi sao của The Kop đã tung đòn tới 17 cú nhưng chỉ 3 lần trong số đó bóng tìm tới khung thành của De Gea. Thực tế, đội quân của Liverpool chỉ khiến David De Gea vất vả ở tình huống sút xa của Thiago từ ngoài vòng cấm địa. Điều này cho thấy hàng công Liverpool quá cùn thấp hơn cả Man Utd tới 4 lần dứt điểm trúng đích.

Salah đã có một trận đấu thất vọng

Mohamed Salah, Luke Shaw Mohamed Salah bị Luke Shaw chăm sóc quá tốt.

Nét mặt đượm buồn trên gương mặt Salah khi bị cầu thủ Shaw cho mất điện. Mane không thể hiện được gì nhiều còn Firmino cũng là người gây thất vọng nhất trên sân. Nếu có một điều ước thì Klopp sẽ dành nó cho Jota chứ không phải Van Dijk. Nhưng ngược lại, đội bóng bên Man United chơi cũng chẳng khá hơn. Điều này cho thấy, trận đấu giữa Liverpool vs MU hấp dẫn và kịch tính nhất lịch sử. Nhưng nguyên nhân đến từ Covid-19 khiến chẳng có CLB nào vượt trội hơn hẳn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích