Ngày 7-5, HLV Lê Thụy Hải đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tụy. Sự ra đi của ông Hải để lại tiếc thương với người thân, giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam.
HLV Lê Thụy Hải sinh năm 1946 tại tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) hưởng thọ 75 tuổi. Thời còn là cầu thủ, ông Lê Thụy Hải từng thi đấu cho CLB bóng đá Đường sắt (Tổng cục Đường sắt). Với tài năng của mình, thì ông cũng từng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự nhiều giải đấu khác nhau. Sang cương vị HLV, ông cũng đã từng dẫn dắt những đội bóng hàng đầu Việt Nam.
Trong đó, phải kể đến những CLB có từ rất lâu như Hải Phòng, Thể Công, Thanh Hóa, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng,.. Khi còn dẫn dắt các đội bóng, cựu HLV Thể Công từng nhận mức lương lên đến 100 triệu/ tháng. Nhưng đáng tiếc, trong những năm gần đây thì ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư tụy.
Ông từng trải quá sự nghiệp cầu thủ tương đối thành công khi từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng người hâm mộ chỉ thực sự biết đến ông với vai trò HLV và giám đốc kỹ thuật.
Với tình yêu với trái bóng tròn, Lê Thụy Hải sớm theo nghiệp cầu thủ đá bóng. Ông gia nhập đội Đường sắt vào năm 1965 và ở lại đây cho đến khi treo giày. Cựu HLV Bình Dương là cầu thủ mạnh mẽ, kỹ năng đột phá và dứt điểm thuộc dạng hay nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đội của ông khi đó thường xuyên về nhì sau Thể Công.
Cựu HLV Lê Thụy Hải từng được sát cánh bên cạnh những Mai Đức Chung, Lê Khắc Chính,... Trong lúc còn thi đấu, ông từng góp mặt trong trận đấu lịch sử với Cảng Sài Gòn sau ngày đất nước thống nhất. Cuộc so tài này kết thúc với thắng lợi 2-0 cho Đường Sắt. Và ông chính là người góp công lớn vào cả hai bàn thắng đó.
Sau khi treo giày, Lê Thụy Hải đi theo con đường huấn luyện để tiếp tục sống với niềm đam mê từ nhỏ. Ông lựa chọn bắt đầu với những đội hạng dưới và cả bóng đá nữ. Năm 2004, bước ngoặt đã đến khi Thụy Hải nhận lời dẫn dắt Hà Nội ACB của bầu Kiên tại V.League. Tính cách thẳng thắn, khiến ông từng nhiều lần nổ ra tranh cãi với chủ tịch đội bóng.
Ngoài ra, ông còn có biệt danh “Người chữa cháy”- khi thường xuyên được mời về để “cứu” các đội đang gặp khó khăn trụ hạng ở V-League. Tổng cộng, ông Hải có 5 lần nhận huấn luyện các đội đang trong lằn ranh đỏ: Bình Dương (2006, 2013, 2014), Ninh Bình (2010), Hải Phòng (2012).
Dẫn dắt nhiều đội bóng, HLV Lê Thụy Hải cũng từng nhiều lần được hưởng hương vị chiến thắng. Chức vô địch sâu đậm nhất là cùng Bình Dương 2014, lúc đó đội bóng đất thủ không được đánh giá quá cao. Sau trận thua Shandong Luneng tại AFC Cup, Lê Thụy Hải nói lời chia tay đội bóng. Năm 2016, ông đến với CLB Thanh Hóa với tư cách giám đốc kỹ thuật. Nhưng cũng không có kết quả tốt như các bên mong muốn. Sau đó, ông chia tay đội bóng xứ Thanh và nó cũng là CLB cuối cùng ông dẫn dắt trong sự nghiệp cầm quân của mình.
Theo những người đồng đội cũ kể lại, biệt danh Hải “lơ” bắt nguồn từ việc hồi trẻ ông thường xuyên tán đổ những cô gái xinh đẹp, danh gia vọng tộc. “Lơ” trong lơ xe là để ám chỉ kỹ năng chinh phục phụ nữ siêu đỉnh của ông. Người vợ của ông bây giờ, năm xưa cũng từng là hoa khôi tại quê nhà của ông, Hà Đông.
Nhưng với NHM, biệt danh đó của ông Lê Thụy Hải lại gắn liền với tính khí nóng nảy, gắt gỏng của ông, và không quan tâm “lơ” đi mọi bình luận đàm tiếu của người khác. Chia sẻ của chính ông, biệt danh đó là do các CĐV trên sân Hàng Đẫy “tặng” ông vì tính cách lì lợm, dù bị chấn thương, bị quật ngã, ông cũng bật đậy thi đấu đến cùng.
Ngoài 3 chức vô địch V-League, Lê Thụy Hải còn có 2 lần khác là á quân của giải đấu.
• Á quân: V-League 2005.
• Vô địch : V-League 2007, 2008, 2014 • Á quân : V-League 2006 • Á quân: Cúp bóng đá Việt Nam 2008, 2014.