Trang chủ     Serie A   /   Nhìn từ Lukaku, Donnarumma, Hakimi: Vì sao Serie A bị "chảy máu" ngôi sao?

Nhìn từ Lukaku, Donnarumma, Hakimi: Vì sao Serie A bị "chảy máu" ngôi sao?

Khả năng làm kinh tế yếu kém của các CLB bóng đá Ý khiến họ gần như không thể ngăn cản những vị đại gia giàu có tại châu Âu cướp đi các ngôi sao của mình.

Inter Milan đang đứng trước nguy cơ bị biến thành cựu vương Serie A, khi mà họ đã chảy máu lực lượng nghiêm trọng. Không chỉ phải nói lời chia tay với huấn luyện viên Antonio Conte, Nerazzurri còn mất đi họng pháo chủ lực Romelu Lukaku và Achraf Hakimi – cũng là một mảnh ghép rất quan trọng của họ.

Hakimi, Conte, Lukaku đều rời đi - Chuyện gì đang xảy ra tại Inter Milan

Hakimi, Conte, Lukaku đều rời đi - Chuyện gì đang xảy ra tại Inter Milan HLV Conte cùng những ngôi sao khác như Lukaku, Hakimi đều đã rời đội bóng và đây liệu có phải là dấu hiệu sụp đổ sau một mùa giải đăng quang của Inter Milan.

Lukaku đếm ngày đến Chelsea, Inter đưa một loạt cái tên vào tầm ngắm

Lukaku đếm ngày đến Chelsea, Inter đưa một loạt cái tên vào tầm ngắm Romelu Lukaku lúc này đang ở rất gần Chelsea, và đương nhiên là về phần Inter, họ cần nhanh chóng mang về Giuseppe Meazza ít nhất một tiền đạo mới.

Serie A

QUẢNG CÁO

Việc Hakimi cùng Lukaku rời đi, điều này không chỉ là một đòn giáng mạnh vào Inter Milan, mà còn vào cả Serie A nữa. Mùa chuyển nhượng Hè còn chưa khép lại, nhưng không ít ngôi sao lớn đã “say goodbye” với sân chơi số một nước Ý.

Bên cạnh 2 cái tên kể trên, thủ môn xuất sắc giải Gianluigi Donnarumma, hậu vệ xuất sắc nhất giải Cristian Romero, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Dusan Vlahovic, thêm vào đó là Rodrigo de Paul, họ đều đã tìm kiếm cho mình những bến đỗ mới bên ngoài xứ mỳ ống. Và nếu không phải bất đắc dĩ bị kẹt ở Juventus, có lẽ Cristiano Ronaldo cũng đã rời đi.

Rõ ràng, có một thực tế đáng buồn với các đội bóng Serie A: Họ hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản những ông lớn tại Anh, Pháp hay Tây Ban Nha cướp đi những cầu thủ quan trọng của mình. Tất nhiên, đại dịch COVID-19 đã mang tới những ảnh hưởng rất lớn đối với làng túc cầu, và không một đội bóng nào có thể tránh khỏi. Thế nhưng chẳng thể phủ nhận rằng ngay từ trước khi có đại dịch, “hầu bao” của các đội bóng tại Serie A đã eo hẹp hơn chẳng ít so với các ông lớn khác tại châu Âu.

Nói về điều này, ông Luca Gotti – huấn luyện viên của CLB Udinese, đội bóng đã mất Rodrigo de Paul vào tay Atletico Madrid chia sẻ:

Serie A

"Ban tổ chức La Lega và tất cả chủ tịch của các câu lạc bộ cần ngồi lại với nhau để đưa ra một kế hoạch dài hạn. Chúng tôi cần có một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, bao gồm khoảng thời gian 5-8 năm tới, điều này sẽ cho phép chúng tôi thu hẹp khoảng cách kinh tế với các câu lạc bộ giàu có trên thế giới.

Thời điểm hiện tại, khả năng làm kinh tế của các đội bóng Ngoại Hạng Anh đã đạt đến trình độ mà Serie A không thể cạnh tranh nổi.”

Cũng đưa ra ý kiến về thực trạng đáng buồn của Serie A, nhà báo Marco Iaria từ tờ Gazzetta dello Sport nhận định:

"Ngay từ trước khi chính phủ Trung Quốc ra tay, Suning đã đánh mất khả năng rót tiền cho Inter Milan. Họ từng bơm 400 triệu euro trong giai đoạn 2016-2018, nhưng giờ thì cổ phần của Suning ở Inter Milan đã được đem thế chấp cho quỹ Oaktree để đổi lấy khoản vay 275 triệu euro. Số tiền này thậm chí không đủ để duy trì kế hoạch bảo vệ Scudetto của huấn luyện viên Conte. Và như chúng ta đã thấy, Nerazzurri đã phải bán đi hai tài sản quý giá nhất của mình, đó là Lukaku cùng Hakimi.

COVID-19 khiến các CLB Serie A gặp nhiều khó khăn hơn so với các đội bóng ở các giải đấu khác, bởi từ trước đó tình trạng của họ đã chẳng lấy gì làm khả quan. Các đội bóng Ý đang thiếu một chiến lược làm bóng đá bài bản, lâu dài.

Serie A

Các khoản thu của họ đều dùng để chi trả tiền lương hay phí chuyển nhượng,…trong khi công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, marketing, tiếp thị lại không được chú trọng một cách đúng mực.

Sự xuất hiện của những kẻ theo chủ nghĩa tân cổ điển - những người sẵn sàng chuyển tiền của họ đi nơi khác, kèm theo đó là sự suy giảm số lượng các nhà bảo trợ, điều đó dẫn đến những vụ bán CLB lịch sử như chuyện Massimo Moratti bán Inter hay Silvio Berlusconi bán AC Milan chẳng hạn.

Mùa giải 2018/2019 - mùa giải cuối cùng trước cuộc khủng hoảng Covid-19, Serie A lỗ gần 300 triệu euro mặc dù gọi được số vốn lên đến 700 triệu euro. Và bạn biết không, tổng số nợ ròng tích lũy của họ đã tăng lên tới 2.5 tỷ euro.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích