Trang chủ     AFF Cup   /   Những cái hay của thuyền trưởng Thái Lan, Alexander Polking

Những cái hay của thuyền trưởng Thái Lan, Alexander Polking

Thái Lan đã đánh bại Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận, qua đó đưa người Thái bước vào trận chung kết AFF Cup 2020. Nhắc đến chiến tích này, không thể không nói đến cách dùng người và chiến thuật của HLV Alexander Polking.
   
Qua 2 lượt trận, tuyển Việt Nam vẫn không thể khiến mãnh lưới của người Thái rung lên bất kỳ một lần nào. Ở trận lượt đi, Quang Hải đã có 2 cú sút đưa bóng chạm xà ngang và có thể nói đây là những gì tốt nhất mà Việt Nam đã làm được trước bầy Voi Chiến. Tuy nhiên, trọng tài cũng không góp công không nhỏ không việc giúp Thái Lan giữ sạch lưới ở trận đấu đó với những quyết định sai lầm như bỏ qua 2 quả penalty, 2 thẻ đỏ của đội bạn.

Thái Lan 0-0 Việt Nam

ĐT Việt Nam trở thành cựu vương, người trong cuộc nói gì?

ĐT Việt Nam trở thành cựu vương, người trong cuộc nói gì? ĐT Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2020 khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận, sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã có chia sẻ như sau.

Những sai lầm chết người của ĐT Việt Nam trong hòa trước Thái Lan

Những sai lầm chết người của ĐT Việt Nam trong hòa trước Thái Lan Trận bán kết lượt về giữa Thái Lan vs ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 đã khép lại với nhiều sai phạm đến từ băng ghế huấn luyện cho đến các cầu thủ.

Đồng ý, trận lượt đi là thứ gì đó rất đáng tiếc cho ĐT Việt Nam. Bàn thua thứ nhất xuất phát từ lỗi cá nhân của Hồng Duy, còn ở bàn thua thứ hai, Thái Lan đã cho thấy sức mạnh thật sự từ dàn sao của họ khi có màn phối hợp trung lộ quá hay trước khi Chanathip Songkrasin hạ gục Nguyên Mạnh. 

QUẢNG CÁO

Có được lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi, thầy trò HLV Alexander Polking ra sân với một tâm lý hết sức thoải mái và quyết định chơi với sơ đồ 3-4-3 hòng đè bẹp nhà ĐKVĐ với một tỷ số thuyết phục. Tuy nhiên, trong hiệp đấu thứ nhất, tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt và liên tục đánh phủ đầu đối thủ với nhiều phương án tấn công, đặc biệt là khai thác mạnh những vị trí được gọi là half-space (khoảng trống giữa trung lộ và cánh trái hoặc phải).

Alexander Polking Thái Lan

Rõ ràng miếng đánh của thầy Park Hang Seo đã phát huy được tác dụng với những tình huống đáng chú ý của Hồng Duy, Quang Hải nhưng duyên ghi bàn không đến với đội tuyển Việt Nam. Có một chút kém may mắn ở đây nhưng cũng phải công nhận là hàng phòng ngự của Thái Lan đã chơi rất tốt, rất kỷ luật. Đây là thứ mà từ lâu rồi chưa thấy ở bầy Voi Chiến cho đến khi HLV Polking xuất hiện.

Sang hiệp 2 thi đấu thứ 2, tính thực dụng của Polking còn thể hiện rõ hơn rất nhiều. Thông qua việc nhận thấy những miếng đánh của tuyển Việt Nam thường xuyên tập trung vào những vị trí nhạy cảm, nhà cầm quân người Brazil đã thay đổi đội hình chiến thuật từ 3-4-3 thành 3-5-2 để lấp kín những khoảng trống. Đồng thời tung thêm một cầu thủ cao đến 1m96 là Yusef Elias Dolah vào sân nữa thì những đường chuyền vượt tuyến của Việt Nam coi như bỏ không. 

Chưa dừng lại ở đó, những người theo dõi trận đấu còn có thể thấy rõ hành vi ăn vạ của các cầu thủ Thái Lan mỗi khi có cơ hội, đây cũng là một mánh khóe để giúp họ cắt vụn trận đấu và khiến Việt Nam khó khăn trong việc triển khai bóng. Mặc ai chửi gì thì chửi, nhưng Polking và các cầu thủ vẫn cứ thi đấu như thế, chấp nhận lùi sâu, ăn vạ nhằm bảo toàn thành quả. 

Đây cũng chính là lý do tại sao trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam chơi tấn công dồn dập, mãnh liệt và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng trong hiệp 2 lại chơi thiếu hiệu quả, rời rạc và không thể tạo ra được những cơn sóng dữ trước khung thành của Thái Lan. Người Thái đã chơi tốt, và họ xứng đáng có được tấm vé đi tiếp.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích