Trang chủ     Bóng đá   /   Những cầu thủ Việt tài năng từng thi đấu tại Nhật Bản

Những cầu thủ Việt tài năng từng thi đấu tại Nhật Bản

Nhật Bản là đất nước mà có lẽ nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á hiện nay. Chính vì vậy, có rất nhiều cầu thủ Việt tài năng từng thi đấu tại Nhật Bản. Vậy họ là những ai? Đó là Lê Công Vinh, Tuấn Anh, Công Phượng và một vài những cái tên khác nổi bật. Chúng ta cùng tìm hiểu về họ qua bài chia sẻ sau.

Tiền đạo Lê Công Vinh

Lê Công Vinh từng là cầu thủ Việt Nam thi đấu tại Nhật Bản

Lê Công Vinh là cái tên đầu tiên được nhắc tới là một trong những cầu thủ Việt tài năng từng thi đấu tại Nhật Bản. cựu tiền đạo này trước đây đá cho CLB SLNA và đã được CLB cho một đội ở J2 League mượn đó là Consadole Sapporo. Thời điểm đó, Công Vinh đã đang trong giai đoạn phong độ đỉnh cao nhất. Chính vì vậy, anh được kỳ vọng rất nhiều khi sang Nhật thi đấu.

Tuy nhiên, khi sang đó thì Công Vinh lại gặp  rất nhiều các khó khăn để có thể thích nghi được với môi trường bóng đá nơi đây. Kết quả anh cũng không đạt được như những kỳ vọng ban đầu. Và hết hợp đồng anh trở về nước trước khi sang Nhật thi đấu thì anh chàng từng chơi cho CLB của Bồ Đào Nha là Leixoes nhưng cũng không có được thành tích tốt.

QUẢNG CÁO

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh từng là cầu thủ thi đấu cho CLB Yokihama

Nguyễn Tuấn Anh là một chân sút rất nổi tiếng của HAGL vào năm 2016. Chính thời điểm đó anh đã được CLB gửi đi cho mượn tại CLB Yokihama tại giải đấu J2 League. Tuy được thi đấu tại Nhật Bản nhưng anh lại không được ra sân thi đấu ở những trận đấu chính thức. Tuấn Anh chỉ thi thoảng mới được sử dụng ở những trận đấu cup và đã ghi được cho CLB này một bàn thắng duy nhất ở giải Emperor’s Cup năm 2016.

Khi trở lại HAGL thi đấu thì anh chàng liên tục gặp phải chấn thương và không thể ra sân thi đấu. Từ đó, chân sút này phong độ kém đi vì ít ra sân thi đấu. Tuy nhiên, anh vẫn là chân sút chính của CLB HAGL. Nhờ có anh mà tuyến giữa của đội bóng luôn chắc chắn. Đồng thời anh cũng thường xuyên đưa ra những pha chuyền bóng tạo  thành bàn thắng cho đồng đội.

Nguyễn Công Phượng

Nguyễn Công Phượng từng thi đấu cho CLB Mito Hollyhock

Nguyễn Công Phượng chính là cầu thủ Việt tài năng từng thi đấu tại Nhật Bản với nhiều CLB khác nhau. Dù được kỳ vọng cao nhưng Nguyễn Công phượng cũng không hứng khởi hơn so  với người bạn thân Nguyễn Tuấn Anh của mình.

Anh chàng tiền đạo của HAGL này đã có một năm thi đấu tại CLB Mito Hollyhock của Nhật Bản nhưng chỉ được  ra sân có 5 lần ở giải J2 League và được  tham gia đá chính 2 trận ở Cúp Hoàng đế của Nhật Bản.

Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm là cái tên đang rất nổi bật hiện nay khi được ra sân thi đấu ở giải đấu cao nhất Nhật Bản đó là VĐQG. Anh đầu quan cho Cerezo Osaka với vai trò thủ môn. Sau nhiều lùm xùm với đội bóng của Thái Lan thì Nhật Bản chính là điểm đến tiếp theo mà anh chàng lựa chọn. Giải đấu chưa bắt đầu nhưng anh đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

Ngoài những cái tên nêu trên thì hai cầu thủ Việt tài năng mới đây nhất đã được có trong danh sách sang Nhật thi đấu đó chính là Cao Văn Triều và Trần Danh Trung.  Hai cầu thủ này đã được gửi đi đầu quân cho CLB Ryukyu của Nhật Bản. Như vậy, có thể thấy nền bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc trong tương lai sẽ còn nhiều cầu thủ Việt tài năng thi đấu cho Nhật Bản.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích