Trang chủ     World Cup 2022   /   Những chú gà trống Gô Loa đối mặt thế nào với lời nguyền World Cup

Những chú gà trống Gô Loa đối mặt thế nào với lời nguyền World Cup

Phong độ không tốt trong thời gian qua khiến cho nhiều CĐV của đội tuyển Pháp cảm thấy cực kỳ lo lắng. Họ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng World Cup, một điều mà chưa đội tuyển nào có thể làm được.

Đội tuyển Pháp đang trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn

Erling Haaland: “Tôi sẽ ghi nhiều bàn, đoạt các danh hiệu và tiếp tục cải thiện” 

Erling Haaland: “Tôi sẽ ghi nhiều bàn, đoạt các danh hiệu và tiếp tục cải thiện”  Mặc dù đã công bố bản hợp đồng bom tấn từ nhiều tuần trước, nhưng hôm qua Haaland mới chính thức đặt chân đến SVĐ Etihad.

Chiến thắng trên loạt đấu súng, Australia giành vé đến World Cup 2022

Chiến thắng trên loạt đấu súng, Australia giành vé đến World Cup 2022 Đội tuyển Australia là đội bóng bản lĩnh hơn trên chấm đá phạt đền, để có lần thứ năm liên tiếp góp mặt tại một kỳ World Cup.

Đội tuyển Pháp sẽ bước vào giải đấu năm nay với tâm thế của nhà Đương kim vô địch. Sau khi vượt qua đội tuyển Croatia vào 4 năm trước, Những chú gà trống Gô Loa có lần thứ hai trở thành nhà vua của thế giới. Tuy nhiên hành trình năm nay sẽ khó khăn hơn rất nhiều, khi các đội tuyển đang cho thấy sức mạnh và phong độ tuyệt vời trong thời gian qua.

QUẢNG CÁO

Trái ngược, đội tuyển Xứ sở Lục Lam vẫn chưa thể có bất kỳ chiến thắng nào tại National League năm nay. Họ nhận 2 thất bại trước Đan Mạch, Croatia và chỉ mới có được vỏn vẹn 2 điểm sau hai trận hòa. Có thể nói đây thực sự là tín hiệu đáng báo động với một đội hình giàu ngôi sao như đội tuyển Pháp. Trong trận thua đêm qua trước Croatia, họ tiếp tục trình diễn thứ bóng đá thiếu ấn tượng.

Bộ đôi Benzema và Mbappe chắc chắn sẽ là niềm hy vọng vàng của người dân nước Pháp

Bộ đôi được kỳ vọng nhất Benzema và Kylie Mbappe vẫn cho thấy nhiều sự kết nối. Cả hai đều được trang Whoscored chấm với số điểm 3, mức thấp nhất dành cho các cầu thủ ra sân ngày hôm qua. Sau 4 trận, bộ đôi này chỉ mới đóng góp 2 bàn thắng và đây là con số không thể chấp nhận được sau một mùa giải cực kỳ thành công trên phương diện cá nhân của họ.

Với chiến tích giành chiếc cúp Champions League thứ 14 cùng CLB Real Madrid, tiền đạo 34 tuổi đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Anh cũng có cho mình 44 bàn thắng và 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Giải đấu tại Qatar cuối năm nay cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Benzema và anh chắc chắn đang rất quyết tâm có thể cùng đội tuyển nước mình hóa giải lời nguyền, như cách tập thể Real Madrid từng làm được tại Champions League.

Pháp liệu có thể xóa bỏ lời nguyền và bảo vệ thành công chiếc cúp vàng World Cup

Cậu bé vàng nước Pháp Mbappe cũng không thua kém gì người đàn anh với 34 bàn thắng và 21 đường kiến tạo trong mùa giải vừa qua. Với việc đồng ý ở lại với Kinh đô ánh sáng Paris, tiền đạo này chắc chắn phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn nữa, nếu không muốn trở thành đề tài bổ sẻ của các CĐV nước nhà. Vị thế và niềm tin của Mbappe giờ đây đã rất khác so với chính anh cách đây 4 năm, từ chỗ là một thần đồng trẻ giờ đây tiền đạo này đã trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển Xứ sở Lục Lam.

Đội tuyển Pháp nằm ở bảng D với các đối thủ như Đan Mạch, Tunisia và Australia. Đây được đánh giá là một bảng đấu dễ thở dành cho Nhà đương kim vô địch và chắc chắn họ sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội để định đoạt sớm số phận của mình. Tuy nhiên với những màn trình diễn yếu kém trong thời gian qua, HLV Didier Deschamps còn rất nhiều điều cần làm cùng các học trò.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích