Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Những con số thú vị sau chiến thắng của Rangers trước đối thủ Dortmund

Những con số thú vị sau chiến thắng của Rangers trước đối thủ Dortmund

Đại diện đến từ Scotland vừa đánh bại Dortmund tại vòng 1/16 Europa League với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận. CLB Rangers cho thấy mình là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu châu Âu mùa giải năm nay.

Rangers đã xuất sắc vượt qua Dortmund với tổng tỷ số 6-4

Hàng thủ tiếp tục mắc lỗi, Dortmund nói lời chia tay với Europa League

Hàng thủ tiếp tục mắc lỗi, Dortmund nói lời chia tay với Europa League Thất bại đau đớn 2-4 trong trận lượt đi trước Ranger đã khiến cho Dortmund rơi vào thế khó tại đấu trường Europa League mùa giải năm nay.

Barcelona vượt qua Napoli trong trận cầu với 6 bàn thắng được ghi

Barcelona vượt qua Napoli trong trận cầu với 6 bàn thắng được ghi Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Napoli, Barcelona tiến vào tứ kết giải đấu Europa League một cách đầy thuyết phục.

CLB Rangers đã có mùa giải thứ ba liên tiếp vượt qua vòng 1/16 Europa League, đây cũng là chuỗi thành tích dài nhất của họ kể từ mùa giải 2005/06. Họ cũng từng một lần vô địch UEFA Cup vào mùa giải 1972. Xét trên phương diện các chức vô địch quốc nội, không đội bóng nào tại châu Âu có thể vượt qua được Rangers với tổng 55 lần.

QUẢNG CÁO

Đại diện đến từ Scotland cũng là đội bóng thứ hai ghi được 6 bàn vào lưới Dortmund trong khuôn khổ vòng đấu loại trực tiếp tại cúp châu Âu. CLB đầu tiên làm được điều này là Monaco tại vòng tứ kết Champions League mùa giải 2016/17 với tổng tỷ số 6-3.

Đội trưởng James Tavernier đã có cú hat-trick sau hai lượt trận với đội bóng vùng Ruhr. Ấn tượng hơn cả là hai bàn thắng mà cầu thủ này ghi được trong trận lượt về, qua đó đập tan hy vọng đi tiếp của CLB Dortmund. Mùa giải trước, James Tavernier kết thúc chiến dịch Europa League cùng với Rangers với 5 bàn thắng. Thành tích này hoàn toàn có thể được nâng lên trong mùa giải năm nay.

Việc thiếu vắng Erling Haaland đã để lại quá nhiều tổn thất cho Dortmund

Kể từ trận đấu châu Âu đầu tiên Erling Haaland ra mắt cho Dortmund vào tháng 2 năm 2020, đội bóng nước Đức chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng 29% mỗi khi tiền đạo người Na Uy vắng mặt (2/7). Con số này thấp hơn rất nhiều khi so với tỷ lệ chiến thắng 54% mỗi khi Haaland có mặt trên sân (7/13).  

Có thể nói đội bóng vùng Ruhr đang dựa rất nhiều vào sự tỏa sáng cá nhân của ngôi sao 21 tuổi. Họ cũng đang rất nỗ lực để có thể dữ chân Erling Haaland ít nhất là thêm một mùa giải nữa, nhưng mọi thứ dường như sẽ cực kỳ khó khăn khi tiền đạo người Na Uy đã đề đạt mong muốn được ra đi ngay trong mùa hè năm nay. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích