Trang chủ     Bóng đá   /   Những vụ đột quỵ từng xảy ra trên sân bóng như Eriksen

Những vụ đột quỵ từng xảy ra trên sân bóng như Eriksen

Một nghiên cứu bởi các chuyên gia ở Anh đã chỉ ra việc các cầu thủ bóng đá có nguy cơ tử vong rất cao vì đột quỵ do tim ngừng đập. Và minh chứng mới nhất là trường hợp của thủ quân Eriksen đã bị đột quỵ ở khuôn khổ VCK Euro 2020 trong trận đối đầu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại cục diện bảng B.

Eriksen đột quỵ

Eriksen được đưa đến bệnh viện sau khi gục ngã tại Euro 2020

Eriksen được đưa đến bệnh viện sau khi gục ngã tại Euro 2020 Tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch đã được đưa đến bệnh viện sau khi gục xuống sân trong khi đang thi đấu trong trận đấu bảng B giải vô địch bóng đá Euro 2020, giữa Đan Mạch và Phần Lan tại sân vận động Parken ở Copenhagen.

[Update]: Eriksen bị đột quỵ trong trận Đan Mạnh vs Phần Lan tại Euro 2020

[Update]: Eriksen bị đột quỵ trong trận Đan Mạnh vs Phần Lan tại Euro 2020 Christian Eriksen đã gục ngã trên sân trong trận đấu giữa Đan Mạch với Phần Lan tại Euro 2020. Dưới sự hỗ trợ tận tụy từ đội ngũ y bác sĩ, anh đã tỉnh trở lại và hiện đang được kiểm tra tại bệnh viện Rigshospitalet.

Song, Eriksen không phải là cái tên duy nhất từng phải rời cán trong tình trạng hôn mê. Đã có nhiều cầu thủ đã ra đi và không bao giờ trở lại bởi đột quỵ trên sân bóng. Sau đây là những trường hợp đau thương nhất mà người hâm mộ phải gánh chịu:

QUẢNG CÁO

- Năm 2012, tiền vệ Morosini của Livorno bị đột quỵ trong trận đối đầu với Pescara ở Serie B và mất ngay sau đó.

- Năm 2011, ở Nhật Bản có trường hợp của cầu thủ Matsuda của CLB Yamaga bị ngã đột quỵ trong 15 phút khởi động vì cái nắng 43 độ. Hai ngày sau anh mất ở trong bệnh viện.

- Năm 2010, cầu thủ người Nigeria Entourans Itachor cũng đột quỵ và tử vọng ngay trên sân vận động Sudan.

- Năm 2009, trung vệ Jarque bị đột quỵ trong lúc đang tập cùng các cầu thủ tại Espanyol. Cầu thủ này tử vong 1 tiếng sau khi nhập viện.

- Năm 2007 tại Serie A, ở trận đấu giữa Sevilla và Getafe, cầu thủ Puerta cảm thấy khó thở và phải dừng trận đấu. Sau đó anh ra đi ở tuổi 22.

Theo thông tinh chính thức từ UEFA và Liên Đoàn Bóng đá Đan Mạch cho biết tình trạng của ổn định và anh ấy đã tỉnh táo trở lại. Trên Twitter, LĐBĐ Đan Mạch cho biết: “Christian Eriksen đã tỉnh và đang kiểm tra thêm tại bệnh viện Rigshospitalet".

Eriksen đột quỵ

Christian Eriksen hiện đã qua cơn nguy kịch và trận đấu giữa Đan Mạch vs Phần Lan sẽ được diễn ra trở lại vào lúc 1h30 theo giờ Việt Nam.

MIC

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích