Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Nối gót Lukaku, Pogba chứng minh “Quay lại với người yêu cũ không bao giờ là tốt”

Nối gót Lukaku, Pogba chứng minh “Quay lại với người yêu cũ không bao giờ là tốt”

Với việc Lukaku đã xác định quay trở lại đội bóng cũ Inter Milan, Pogba cũng sẽ tái xuất Serie A trong màu áo của Juventus. Cả hai đều đã thất bại tại Ngoại Hạng Anh vì nhiều lý do khác nhau.

Pogba và Lukaku liệu có thể lấy lại hào quang tại giải đấu số một nước Ý

World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào đến tình hình chuyển nhượng của các CLB?

World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào đến tình hình chuyển nhượng của các CLB? Với việc kỳ World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè như trước đây, các CLB đang phải nhanh chóng thích nghi khi mùa giải mới cũng chuẩn bị trở lại

Real Madrid muốn có sự phục vụ của Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh

Real Madrid muốn có sự phục vụ của Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh Sau khi thất bại trong thương vụ Kylie Mbappe, Real Madrid đang nhanh chóng tìm kiếm một tiền đạo chất lượng cho mùa giải tới.

Mặc dù chơi ở 2 vị trí khác nhau và trong màu áo của các đội bóng kình địch, nhưng cả Lukaku và Pogba đang cho thấy những nét tương đồng cực kỳ thú vị. Sau khi quay trở lại với Man United và Chelsea với mức phí kỷ lục, cả hai đều đã thất bại và ra đi không kèn không trống. 

QUẢNG CÁO

Đối với Lukaku, tiền đạo này đã có một mùa giải ác mộng trong màu áo của đội bóng cũ Chelsea. Mùa giải trước, cầu thủ người Bỉ có tổng cộng 40 lần ra sân nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 13 bàn thắng. Tại đấu trường Ngoại Hạng Anh, thành tích của cầu thủ này còn tồi tệ hơn với chỉ 8 bàn thắng. Không chỉ thế những lùm xùm bên ngoài sân cỏ và phát ngôn gây tranh cãi đã khiến Chelsea quyết định đem đi cho mượn ngay trong mùa giải đầu tiên.

Lukaku đã thất bại trong lần quay trở lại với Chelsea

Đội bóng Inter Milan đã dang rộng vòng tay chào đón Lukaku khi bỏ ra số tiền là 8 triệu euro kèm các phụ phí đi kèm. Đây được xem là một hành động trượng nghĩa khi tiền đạo người Bỉ cũng đã có quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại đây. Mùa giải 2020/21, cầu thủ 29 tuổi có được 24 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, qua đó giúp Nezzaruri giành được chiếc cúp Scudetto sau nhiều năm chờ đợi. 

Tương tự như trường hợp của Lukaku, Pogba cũng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay nhưng theo dạng tự do. Anh đã chốt Juventus là bến đỗ tiếp theo và đây được xem là quyết định ngôn ngoan của tiền vệ người Pháp. Sau hơn 6 năm khoác áo Quỷ Đỏ, những điều CĐV tại đây nhớ về cầu thủ này chỉ là sự bất ổn trong cả phòng thay đồ lẫn trên sân bóng. Từ chỗ là một bản hợp đồng kỷ lục của đội chủ sân Old Trafford, Pogba đã rời đi như một tội đồ của Man United.

Pogba cũng phải tạm biệt Man United không kèn không trống

Thật sự khó có thể chỉ ra ngôi sao người Pháp đã thi đấu tốt tại nửa đỏ thành Manchester hay chưa? Nhiều lúc, anh cho thấy đẳng cấp của bản thân và là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Nhưng phong độ thiếu ổn định và lối chơi có phần màu mè đã khiến nhiều CĐV của Quỷ Đỏ dần trở nên ngán ngẩm. Mùa trước, anh chỉ ra sân tổng cộng 27 trận (20 trận ở Ngoại Hạng Anh), ghi được 1 bàn và có được 9 đường kiến tạo trong giai đoạn đầu.

Với việc Erik Ten Hag, một người ưa chuộng lối chơi tổng lực ngồi vào vị trí ghế nóng tại Old Trafford, Pogba hiểu rằng mình nên ra đi và Juventus chắc chắn là một bến đỗ phù hợp. Trong quãng thời gian 4 năm khoác áo Bà Đầm Già, tiền vệ người Pháp đã vươn lên trở thành ngôi sao sáng của bóng đá thế giới khi tạo ra thế thống trị tại Serie A và giúp đội bóng lọt tới trận chung kết Champions League 2014/15.

Với việc cùng nhau trở lại giải đấu số một nước Ý, cả Lukaku và Pogba hiểu rằng đây sẽ là cơ hội để mình khẳng định lại năng lực của bản thân. Sân chơi Ngoại Hạng Anh thực sự khắc nghiệt đối với các cầu thủ có cá tính mạnh như cả hai và điều này cũng tạo ra những hệ quả không thực sự mong muốn. Mặc dù họ đã trải qua một quãng thời gian thi đấu không tốt, nhưng đẳng cấp và vị thế của cả hai vẫn luôn thuộc dạng đẳng cấp thế giới.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích