Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Nóng: Arab Saudi chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Newcastle

Nóng: Arab Saudi chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Newcastle

Newcastle United đã chính thức thuộc về chủ mới với hợp đồng trị giá 300 triệu bảng (408 triệu đô la) do một tập đoàn Ả Rập Saudi dẫn đầu đã được hoàn thành, chấm dứt 14 năm làm chủ của gia tộc Mike Ashley tại St James 'Park.

Việc đổi chủ của Bầy Chích Chòe đã được đồn đoán trong một thời gian dài trước đây bởi đã có một bộ phận người hâm mộ cảm thấy bất mãn và mong muốn có được chủ đầu tư mới. Điều đó giờ đã đến, trong bối cảnh bàn tán về những bản hợp đồng có giá trị lớn và những chỉnh sửa về mặt quản lý, với một kỷ nguyên mới đang chào đón Newcastle với tư cách là ứng viên nặng ký của Ngoại Hạng Anh.

Bất ngờ Jadon Sancho được xếp thứ 6 ở Premier League về chỉ số sáng tạo

Bất ngờ Jadon Sancho được xếp thứ 6 ở Premier League về chỉ số sáng tạo Jadon Sancho vẫn đang được trông đợi vào bàn thắng hoặc một pha kiến tạo thành bàn xuất sắc đầu tiên của mình trong màu áo Manchester United kể từ khi được chuyển đến vào mùa hè.

Saul Niguez và chuyện cường độ chơi bóng tại Premier League

Saul Niguez và chuyện cường độ chơi bóng tại Premier League Saul Niguez là một cầu thủ giỏi, quá khứ trong màu áo Atletico Madrid đã chứng minh.

Điều gì đã được nói?

Newcastle đã có chủ mới

QUẢNG CÁO

Premier League đã đưa ra một tuyên bố chính thức xác nhận rằng việc tiếp quản đã hoàn tất với có nội dung: "Premier League, Câu lạc bộ bóng đá Newcastle United và St James Holdings Limited hôm nay đã giải quyết tranh chấp về việc tiếp quản câu lạc bộ bởi tập đoàn PIF, PCP Capital Partners và RB Sports & Media.

"Sau khi hoàn thành kiểm tra về ‘chủ sở hữu’ dưới sự giám sát của các quan chức tại Premier League, câu lạc bộ đã được bán cho tập đoàn mới với hiệu lực ngay lập tức."

Giữa những tranh cãi về các chủ sở hữu mới, liên đoàn nói thêm: "Premier League hiện đã đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng Vương quốc Ả Rập Xê Út sẽ không kiểm soát Câu lạc bộ bóng đá Newcastle United."

Thỏa thuận cho Newcastle là gì?

Giới chủ Ả Rập Xê Út hoàn tất việc mua lại Newcastle

Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê Út (PIF) đã mua lại 80% cổ phần kiểm soát trong đối với Newcastle.Trên giấy tờ, Thống đốc Yasir al-Rumayyan của Quỹ PIFSaudi sẽ nắm vai trò là chủ tịch của đội bóng. Tuy nhiên, đây chỉ cách để các ông chủ người Arab Saudi Arabia lách luật. Điều này đảm bảo với Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh rằng việc tiếp quản Newcastle United sẽ không có sự tham gia của nhà nước Saudi Arabia.

Với việc được hãng hàng không hàng đầu nước Anh bật đèn xanh, sau sự cố trong các cuộc thảo luận hồi tháng 7 năm 2020, Newcastle hiện có thể bắt đầu lên kế hoạch cho những gì họ hy vọng sẽ là một tương lai tươi sáng hơn.

Quỹ PIF Saudi của Saudi Arabia có giá trị tài sản ròng lên tới 320 tỷ bảng. Con số này gấp 10 lần Sheikh Mansour ở Man City và gấp 50 lần so với chủ sở hữu của PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mansour trước đó là chủ sở hữu bóng đá giàu nhất thế giới, có giá trị tài sản 23,2 tỷ bảng, trong khi Al-Khelaifi đứng thứ 8 với giá trị ròng 6,5 tỷ bảng. Với tiềm lực tài chính dồi dào từ ông chủ mới, ngày đổi đời của Newcastle đã không còn xa nữa.

Phản đối thỏa thuận

Mohammed bin Salman

Trong khi những người ủng hộ Magpies đang kêu gọi ai đó loại Ashley khỏi văn phòng, thì một số khác lại phản đối sự thống trị của các nhà đầu tư từ Ả Rập Xê Út. Tổ chức ân xá Quốc tế đã trích dẫn hồ sơ nhân quyền của Ả Rập Xê Út là nguyên nhân khiến việc tiếp quản bị phản đối bởi họ đang dùng sự hào nhoáng của bóng đá đỉnh cao để rửa sạch sự dơ bẩn về nhân quyền.

"Quyền sở hữu của Ả Rập Xê Út đối với Newcastle 'luôn liên quan đến việc quảng bá hình ảnh của Thái tử Mohammed bin Salman và chính phủ của ông ấy cũng như đối với bóng đá." - Một dòng thông báo như để cảnh cáo đối với giới chức Ả Rập Xê Út về nhân quyền.

Thái tử Mohammed bin Salman là ai?

Người đàn ông 36 tuổi này đã là Thái tử của Ả Rập Xê-út từ tháng 6 năm 2017 và cũng là Phó thủ tướng của nước này, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề kinh tế và phát triển, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề chính trị và an ninh và Bộ trưởng Quốc phòng.

Bin Salman được ước tính có tài sản cá nhân khoảng 13 tỷ bảng Anh (17,6 tỷ USD), chỉ sau ông trùm Sheikh Mansour của Manchester City trong danh sách những ông chủ giàu nhất Premier League.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích