Trang chủ     AFF Cup   /   Nóng: CĐV Thái Lan không được mang cờ vào sân trong trận Singapore

Nóng: CĐV Thái Lan không được mang cờ vào sân trong trận Singapore

Trước lượt trận Thái Lan vs Singapore vào ngày 18/12 sắp tới, Ban tổ chức (BTC) AFF Cup 2020 chính thức công bố người hâm mộ ĐT Thái Lan phải nghiêm túc thực hiện quy định không được phép mang quốc kỳ Thái Lan vào sân.

Tại lượt trận cuối cùng của bảng A AFF Cup 2020, chính là cuộc đối đầu giữa Thái Lan vs Singapore vào ngày 18/12 sắp tới. BTC AFF Cup đã công bố 10.000 vé phát hành lượt trận kể trên đã hết sạch.

Giành vé vào bán kết sau 9 năm, HLV Singapore vẫn không hài lòng

Giành vé vào bán kết sau 9 năm, HLV Singapore vẫn không hài lòng Trong khi vui mừng vì đã vượt qua vòng bảng, huấn luyện viên trưởng Tatsuma Yoshida thừa nhận Singapore cần phải cải thiện cho những trận đấu khó khăn hơn.

Đánh bại Timor Leste, Singapore chính thức có mặt tại vòng bán kết AFF Cup 2020

Đánh bại Timor Leste, Singapore chính thức có mặt tại vòng bán kết AFF Cup 2020 Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Singapore vs Timor Leste vòng bảng AFF Cup 2020. Kết quả bóng đá Singapore vs Timor Leste hôm nay.

Đồng thời, CĐV tuyển Thái Lan sẽ có rất ít ghế để theo dõi trận đấu của thầy trò HLV Polking. Không những thế, BTC sân vận động cũng ban hành những quy định cực kỳ nghiêm ngặt với khán giả đến từ Thái Lan. Chi tiết quy định là khi vào sân, khán giả không được mang theo bất kì đồ ăn và thức uống, đồng thời không được phép mang trống hay bất cứ những lá đại kỳ nào vào sân.

QUẢNG CÁO

Quả thật quy định lần này khá kỳ lạ so với những lượt trận đầu tiên trên sân Bishan ở bảng B, nơi mà người hâm mộ Việt Nam vẫn được mang theo lá cờ tổ quốc với kích thước lớn vào sân. Từ sau vụ việc thể thao Thái Lan đã dính phải scandal doping nên đội bóng xứ Chùa vàng sẽ không được phép trưng quốc kỳ của mình tại bất kỳ sự kiện thể thao nào, trong đó bao gồm cả AFF Cup 2020.

Nhưng dù vậy, việc đó không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ cho ĐTQG của mình. Điển hình trên trang fanpage có tên Support On Tour, người hâm mộ bóng đá ĐT Thái Lan đã hỗ trợ nhau để có thể đến được Singapore xem bóng đá. Đồng thời, với việc đội nhà đã chắc suất giành vé tham dự bán kết, NHM đã tính đến việc đồng hành xuyên suốt cùng ĐT Thái Lan trong trận đấu bán kết và chung kết.

CĐV Thái Lan không được mang cờ vào sân dưới trong trận Singapore

Chưa dừng lại, BTC còn làm rất căng khi NHM Thái Lan phải test Covid PCR đến 3 lần và liên tục test nhanh trong thời gian lưu trú thì mới được phép đến Singapore xem bóng đá. Cùng với đó, họ còn phải cách ly tổng cộng 3 ngày khi đến Singapore và cả khi trở về Thái Lan. Trường hợp không may bị nhiễm bệnh thì CĐV Thái Lan sẽ mất đến 2 triệu đồng/ mỗi ngày cho chi phí cách ly tại Singapore.

Điều này cũng nên hiểu cho BTC giải AFF Cup 2020 năm nay khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp và hậu quả mà nó mang đến không thể nào xem nhẹ.

Hiện tại, ĐT Thái Lan đang nằm ở bảng đấu vô cùng “dễ thở” khi được xếp chung với các đội bóng được đánh giá không quá cao. Trải qua các lượt trận thi đấu, đoàn quân của ông Poking đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình khi giành cả 3 chiến thắng trước tuyển Timor Leste, Myanmar và Philippines.

Qua đó Thái Lan đã giành tấm vé tiến thẳng vào vòng bán kết. Trận đấu với Singapore sắp tới đây sẽ mang tính chất cạnh tranh ngôi đầu bảng A và đồng thời cả hai đội bóng đều muốn tránh đội mạnh nhất bảng B ở bán kết nên rất có thể lượt trận này sẽ diễn ra đôi công nảy lửa.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích