Trang chủ     Bóng đá   /   NÓNG: Cựu chủ tịch Barca, ông Josep Bartomeu được tại ngoại sau phiên hầu tòa  

NÓNG: Cựu chủ tịch Barca, ông Josep Bartomeu được tại ngoại sau phiên hầu tòa  

Chỉ sau 1 ngày bị tạm giam, cựu Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, ông Josep Maria Bartomeu đã được tòa án cho tại ngoại sau phiên điều trần hôm nay (2/3).

Như thông tin đã biết, vào ngày hôm qua, cảnh sát Tây Ban Nha đã ập vào sân Nou Camp và tiến hành khám xét văn phòng Chủ tịch tại câu lạc bộ Barcelona. Sau đó, cựu Chủ tịch của CLB, Josep Maria Bartomeu cùng với ba người khác là Giám đốc điều hành Oscar Grau, Trưởng văn phòng pháp lý Roman Gomez Ponti và cố vấn cho Bartomeu, Jaume Masferrer cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

NÓNG: Cựu chủ tịch Barca, ông Josep Bartomeu được tại ngoại sau phiên hầu tòa  

 Ông Bartomeu đã phài hầu tòa vào sáng ngày 2/3

Theo những thông tin ban đầu, Roma Gonzalez Ponti cùng với Oscar Grau đã sớm được thả tự do. Còn ông Bartomeu và Jaume Masterrer hiện tại đã trải qua một đêm trong tù, ở hai phòng giam khác nhau.

QUẢNG CÁO

Vào sáng 2/3, Bartomeu và Jaume Masterrer đã buộc phải tham dự phiên tòa. Trong đó, cả hai nhân vật kể trên đều có thể sử dụng quyền được phép im lặng. Cuối cùng, cả hai đã được thả tự do khi mà Hội đồng viện kiểm sát chưa đủ chứng cứ để kết tội họ.

Trước đó khoảng 1 ngày, họ đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt tạm giam do nghi ngờ liên quan đến cáo buộc tham nhũng, rửa tiền cùng với việc lạm dụng chức vụ quyền hạn ở vụ án "Barcagate".

NÓNG: Cựu chủ tịch Barca, ông Josep Bartomeu được tại ngoại sau phiên hầu tòa  

Bartomeu được tại ngoại

Ông Bartomeu cùng với nhóm cộng sự bị điều tra vì quan tới vụ Barcagate vào năm ngoái. Trong đó, các quan chức của CLB đã bị cáo buộc thực hiện chiến dịch bôi nhọ những cầu thủ hiện tại (trong đó có cả Messi) cũng như trong quá khứ (như Puyol, Xavi...), những người đã chỉ trích các chính sách điều hành của ông Bartomeu.

Trong vụ Barcagate, cựu Chủ tịch Barcelona, Bartomeu đã thuê hẳn công ty tư nhân với quy mô khá lớn (I3 Ventures) để thực hiện "truyền thông bẩn", gây bất lợi cho những người đối địch. Thực tế, thông tin này đã xuất hiện rất nhiều trên mặt báo trong khoảng thời gian trước đây. Một vài nguồn tin chỉ ra rằng ông Bartomeu đã chi ra khoảng 1 triệu euro mỗi năm để thực hiện kế hoạch này.

Theo báo giới Tây Ban Nha, nếu như thua kiện và có đầy đủ chứng cứ, ông Bartomeu có thể bị kết án với hai tội danh là quản lý không công bằng và tham nhũng về cá nhân.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích