Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Nóng: Greenwood đấu tố Ronaldo, không nể mặt đàn anh

Nóng: Greenwood đấu tố Ronaldo, không nể mặt đàn anh

Thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Ralf Rangnick đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 bùng phát tại Man Utd. Chẳng những vậy, việc Mason Greenwood cùng với Cristiano Ronaldo mâu thuẫn càng khiến cho nhà cầm quân người Đức thêm đau đầu.

Mason Greenwood là một nhân tố quan trọng trong đội hình Man Utd dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Dẫu vậy bây giờ, điều đó chẳng còn đúng nữa. Nhà cầm quân người Na Uy đã bị sa thải và người thay thế ông – tân thuyền trưởng Ralf Rangnick lại không trọng dụng “tiểu Persie” giống như Ole.

Fabrizio Romano thông báo Dean Henderson sẽ rời MU, lộ bến đỗ bất ngờ

Fabrizio Romano thông báo Dean Henderson sẽ rời MU, lộ bến đỗ bất ngờ Dean Henderson là một thủ môn cực kỳ tài năng, thế nhưng anh lại không thể cạnh tranh suất bắt chính vùng với người đàn anh David de Gea.

Man United 18/12: Cavani đồng ý đến Barca, Arsenal nhắm Greenwood

Man United 18/12: Cavani đồng ý đến Barca, Arsenal nhắm Greenwood Cập nhật tổng hợp tin bóng đá, tin tức từ câu lạc bộ Man United mới nhất hôm nay 18/12/2021.

Greenwood vs Ronaldo

QUẢNG CÁO

Mùa giải năm nay, Greenwood đang phải ngồi dự bị quá nhiều, và điều này khiến cho anh cảm thấy không hạnh phúc. Chưa hết, sao trẻ sinh năm 2001 được khẳng định là cảm thấy bất công khi Cristiano Ronaldo luôn mặc định góp mặt trong đội hình xuất phát ở tất cả các trận đấu của Man Utd.

Ngoài ra, một lý do khác khiến Greenwood cảm thấy bất mãn, đó là việc Ronaldo ngay lập tức trở thành “ông chủ” tại phòng thay đồ Man Utd dù mới quay về Nhà Hát Của Những Giấc Mơ không lâu.

Chính những điều này khiến cho Mason Greenwood muốn tìm cách rời khỏi Old Trafford. Anh hiện đang tìm kiếm một bến đỗ khả dĩ, và trong bối cảnh đó, có 3 câu lạc bộ lớn dành sự quan tâm rất lớn cho anh chàng, đó là Arsenal, Juventus cùng với Barcelona.

Ở chiều ngược lại, Ronaldo cũng từng chỉ trích Greenwood trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Telegraph sau khi Man Utd thua thảm trước đại kình địch Liverpool với tỷ số không tưởng 0-5. Thực tế, siêu sao 36 tuổi không trực tiếp xướng tên người đàn em, tuy nhiên anh lại hướng mũi dùi vào tất cả các cầu thủ sinh năm 1995 trở đi:

Greenwood vs Ronaldo

Vấn đề không phải chỉ nằm ở khía cạnh bóng đá mà là với các cầu thủ thuộc thế hệ mới, có lẽ là những người sinh năm 1995 trở đi, suy nghĩ của họ khác với thế hệ chúng tôi.

Tất cả mọi thứ, chúng phải xuất phát từ động lực đến từ bên trong con người bạn. Trong một số thời điểm, bạn phải học cách chấp nhận dù có không hài lòng đi chăng nữa.

Nguồn tin từ tờ Mirror nói rằng, có tới 8 cầu thủ nằm trong phạm vi những người bị Ronaldo chỉ trích. Ngoài Greenwood, những cái tên còn lại là Marcus Rashford, Amad Diallo, Diogo Dalot, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Dean Henderson và Donny van de Beek.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích