Trang chủ     Trong nước   /   Nóng: Không sợ CA, người Việt Nam sắp được cá độ bóng đá hợp pháp

Nóng: Không sợ CA, người Việt Nam sắp được cá độ bóng đá hợp pháp

Lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt Nam sẽ được phép cá cược tải các giải đấu bóng đá lớn như World Cup, Cúp C1 và các giải vô địch quốc gia hàng đầu khác nếu như dự thảo về vấn đề này của Bộ Tài Chính được thông qua.

Người Việt Nam sắp được cá độ bóng đá hợp pháp

Dư âm Việt Nam vs Úc: Sẽ ra sao nếu VAR tặng penalty cho Việt Nam?

Dư âm Việt Nam vs Úc: Sẽ ra sao nếu VAR tặng penalty cho Việt Nam? Nhìn lại trận đấu giữa Việt Nam vs Úc, nếu được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 27 của trận đấu, có lẽ kết quả đã khác.

Truyền thông Úc chê sân Mỹ Đình như bãi cỏ cho bò gặm

Truyền thông Úc chê sân Mỹ Đình như bãi cỏ cho bò gặm Những cơn mưa lớn trước giờ diễn ra trận đấu đã khiến mặt cỏ tại đây không còn được tốt như trước. Dĩ nhiên điều đó khiến nhiều fan Australia, trong đó có cả các bình luận viên, không hài lòng.

Theo một số nguồn tin thể thao cho biết, Bộ Tài Chính đang xem xét lại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tại dự thảo lần này, Bộ Tài Chính đã đưa ra ý kiến cho phép người Việt Nam từ đủ 21 tuổi có thể tham gia cá cược tại 27 giải đấu bóng đá lớn như World Cup, Champions League, Europa League, AFC Champions League,... và những giải vô địch quốc gia lớn như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Serie A,...

QUẢNG CÁO

Người Việt Nam sắp được cá độ bóng đá hợp pháp

Theo nội dung từ những cuộc họp trước đó, Bộ Tài Chính vẫn giữ quan điểm về việc chỉ cho phép một doanh nghiệp được kinh doanh cá cược bóng đá tại Việt Nam và thí điểm hình thức này trong 5 năm. Đây là một ngành kinh doanh nhạy cảm vì vốn dĩ nó sẽ mang lại rất nhiều các vấn đề tiêu cực về an ninh. Sau 5 làm thí điểm, loại hình kinh doanh này sẽ được đánh giá để quyết định có nên tiếp tục cho phép hoạt động, nâng số lượng doanh nghiệp hay dừng lại.

Cũng theo dự thảo, mức cược được đưa ra tối thiểu là 10.000 VNĐ, tức bằng mệnh giá của vé số và tối đa là 1 triệu đồng/ngày. Người được phép tham gia cá cược phải từ đủ 21 tuổi trở lên. Giới hạn này được đưa ra để đảm bảo kiểm soát được người chơi, tránh ảnh hưởng đến đời sống, an sinh và an ninh xã hội. Hoạt động cá cược phải được kiểm soát chặt chẽ, kỹ lưỡng để tránh những vấn đề tiêu cực xảy ra. Một số quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,... cũng đã áp dụng cách thức quản lý này.

Về việc lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, Bộ Tài Chính cũng đã đề xuất quy trình đấu thầu cụ thể và bổ sung thêm những quy định, yêu cầu gồm:

  • Phải đáp ứng điều kiện tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định tại Nghị định này
  • Đóng góp cho ngân sách nhà nước bằng tiền, ngoài các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế, để thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích