Trang chủ     Asian Cup   /   Nóng: Trọng tài rút thẻ đỏ trận Jordan - Iraq bị dọa giết

Nóng: Trọng tài rút thẻ đỏ trận Jordan - Iraq bị dọa giết

Trọng tài Alireza Faghani bị CĐV quá khích của Iraq đe dọa tính mạng sau khi rút thẻ đỏ đội nhà thua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2024.

Trọng tài trận Iraq vs Jordan bị doạ giết

ĐT Jordan đã bất ngờ quật ngã Iraq với thắng lợi cảm xúc 3-2 ở vòng 1/8 Asian Cup 2024 tối 29/1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở Tứ kết đấu trường châu lục.

Bước ngoặt của trận đấu được xem là tấm thẻ đỏ của tiền đạo chủ lực Aymen Hussein bên phía Iraq , ngay sau bàn thắng giúp Iraq dẫn trước 2-1. Trọng tài chính người Iran Alireza Faghani rút thẻ vàng thứ hai cho chân sút này khi cho rằng Hussein có pha ăn mừng mang tính khiêu khích.

Chơi thiếu người, Iraq đã không thể đứng vững trước sức ép của Jordan và thua ngược 2-3. Thất bại này tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội đến từ người hâm mộ Iraq, nhiều thành phần quá khích thậm chí đã đe dọa tính mạng của trọng tài Alireza Faghani.

QUẢNG CÁO

Được biết, thông tin cá nhân bao gồm địa chỉ nhà của ông Alireza Faghani tại Australia, số điện thoại thậm chí trường học của các con ông đã bị phát tán trên mạng xã hội. Một số CĐV Iraq quá khích buông lời xúc phạm gay gắt và dọa giết vị vua áo đen 45 tuổi.

Trên trang mạng xã hội chính thức của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), hàng loạt tài khoản đến từ Iraq bình luận chế giễu, mỉa mai AFC và "chúc mừng" trọng tài Alireza Faghani là tác nhân giúp Jordan giành chiến thắng.

Hiện tại, AFC chưa cung cấp báo cáo trận đấu về vụ việc này. Nhiều chuyên gia nhận định trọng tài Alireza Faghani đã điều khiển trận đấu tốt, tuy nhiên tình huống rút thẻ đỏ cho Hussein vì ăn mừng quá thời gian hay có tính khiêu khích là khá khó hiểu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích