Trang chủ     Vòng loại WC   /   NÓNG: Truyền thông Việt Nam bị bảo vệ đập nát dụng cụ tác nghiệp trước trận gặp Trung Quốc

NÓNG: Truyền thông Việt Nam bị bảo vệ đập nát dụng cụ tác nghiệp trước trận gặp Trung Quốc

Mới đây, truyền thông Việt Nam vừa bị “ăn hiếp” nơi đất khách quê người. Cụ thể, truyền thông Việt Nam bị bảo vệ UAE đập vỡ dụng cụ tác nghiệp trước khi đối đầu với Trung Quốc.

Chính vì việc không nhận được văn bản hướng dẫn của BTC, sau sự việc bị nhân viên an ninh “tống cổ” ra sân tập ngày 2/10.  Và mới đây, truyền thông Việt Nam cũng có mặt tại sân Sharjah để tiếp tục tác nghiệp buổi tập của đội tuyển chúng ta tại UAE. Chính HLV Park Hang Seo và VFF đã thông qua việc giới báo chí Việt Nam sẽ được vào sân tác nghiệp buổi tập của đội.

Cụ thể, rất nhiều nhà báo hay youtuber theo sát “nhất cử, nhất động” của các cầu thủ ĐT Việt Nam tại UAE để đưa tin về cho các người hâm mộ nước nhà. Thậm chí, HLV Park Hang Seo cũng cho phép, tạo điều kiện thuận lợi để truyền thông nước nhà có vị trí tác nghiệp thuận lợi nhất. Tuy vậy, vừa tác nghiệp chưa đầy 10 phút, 1 nhân viên an ninh của sân đã lao vào các nhà báo của chúng ta với thái độ cọc cằn. “Anh này phi thẳng vào bộ đồ nghề của chúng tôi, làm hư luôn cái chân máy, suýt nữa còn dẫm nát dụng cụ tác nghiệp của chúng tôi.”

Xem thêm: Dự đoán kết quả trận đấu Trung Quốc và Việt Nam ngày 7/10

QUẢNG CÁO

Khi thấy nhân viên an ninh làm khó dễ với giới truyền thông của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã nói rằng “đây là phóng viên của chúng tôi, của ĐT Việt Nam”. Thế nhưng, anh ấy vẫn mạnh tay đuổi chúng tôi ra khỏi sân cho bằng được. Dù đã giải thích rất nhiều, nhưng nhân viên an ninh này gọi cả cảnh sát để đe dọa chúng tôi. May mắn thay, cả đội phải mất cả giờ đồng hồ để chứng minh và giải thích thì sự việc mới êm xuôi.

Việc giới báo chí Việt Nam không được quyền tác nghiệp ở các buổi tập của ĐT Việt Nam là quyết định của LĐBĐ Trung Quốc (CFA). CFA yêu cầu mọi buổi tập đều diễn ra trong môi trường kín nhất với giới truyền thông vì đại dịch Covid-19. Đoàn truyền thông Việt Nam có thể truyền tải lại vào ngày 4/10 khi được cấp thẻ tác nghiệp bởi đoàn lãnh đạo AFC.

- Tin thể thao 247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích