Trang chủ     Quốc tế   /   Nóng: UEFA ra phán quyết cuối cùng, Messi và các đồng đội lâm nguy

Nóng: UEFA ra phán quyết cuối cùng, Messi và các đồng đội lâm nguy

Mới đây, UEFA đã mở đợt điều tra quy mô đối với 20 câu lạc bộ lớn thuộc liên đoàn này và PSG là cái tên có nguy cơ phải nhận án phạt cực nặng vì vi phạm luật công bằng tài chính. 

PSG vi phạm luật công bằng tài chính

Kình ngư Schooling sử dụng “mai thúy” tại Sea Games 31 

Kình ngư Schooling sử dụng “mai thúy” tại Sea Games 31  Theo như điều tra mới đây của Bộ quốc phòng Singapore, kình ngư Schooling đã sử dụng ma túy trong thời gian tập luyện và thi đấu tại Sea Games 31.

PSG đứt mạch toàn thắng tại Ligue 1 năm nay 

PSG đứt mạch toàn thắng tại Ligue 1 năm nay  Sau 3 chiến thắng áp đảo, PSG đã không thể duy trì mạch thành tích toàn thắng sau trận hòa 1-1 trước Monaco vào tối qua.

Theo truyền thông châu Âu cho biết thì PSG là một trong 9 CLB được xác định đã vi phạm luật công bằng tài chính ở mùa giải 2020/21. Ngoài gã nhà giàu nước Pháp, những đội bóng còn lại gồm Monaco, Marseille, Juventus, AC Milan, Inter, Roma, Besiktas, Anderlecht cũng sẽ phải nhận án phạt. Tuy nhiên, mức độ vi phạm không quá nặng nên chỉ phạt hành chính ở mức độ nhẹ. 

QUẢNG CÁO

Nhưng với PSG, đó lại là một câu chuyện khác. Gã nhà giàu nước Pháp bị UEFA tuyên phạt đến 65 triệu euro và đây được xem là một vết sẹo đối với họ trong 3 năm tới. Bởi nếu tiếp tục vi phạm lần nữa, hình phạt sẽ còn nặng hơn rất nhiều. Cụ thể là bị cấm thi đấu tại các giải đấu thuộc UEFA và bị cấm chuyển nhượng từ 1 đến 2 năm. 

PSG vi phạm luật công bằng tài chính

Phía PSG cũng là lên tiếng về phán quyết của UEFA, cho rằng cơ quan tối cao của bóng đá châu Âu đã có những quyết định thiếu chính xác và công bằng. Đội chủ sân Công Viên Của Hoàng Tử khẳng định việc để mất quyền phát sóng Mediapro đã làm ảnh hưởng đến doanh thu của đội bóng đồng thời đội bóng cũng bị áp thuế rất cao so với các giải đấu khác cùng khu vực. 

Nhưng vấn đề của PSG chính là việc họ đã trả lương quá cao hơn các ngôi sao của đội bóng. Mbappe là đang là cầu thủ có mức thù lao cao nhất CLB với 50 triệu euro mỗi mùa ngoài ra ở cuối mùa giải 2020/21, cầu thủ này còn nhận được 180 triệu euro tiền thưởng vì đồng ý ở lại PSG. 

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao người Pháp còn độc quyền 100% tự kiểm soát về mặc hình ảnh, bao gồm các hợp đồng quảng cáo, hoạt động thương mại nên PSG cũng không thể kiếm thêm từ cầu thủ này. Sau Mbappe, Messi cũng đã được PSG trả lương rất cao, ở mùa giải đầu tiên cựu sao Barca thu về 30 triệu euro và ở thời điểm hiện tại con số này đã được nâng lên thành 40 triệu euro. Đấy là còn chưa tính Neymar. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích