Trang chủ     Hậu trường   /   Nữ hoàng ồn ào của Malaysia xác nhận tham dự Sea Games 31 tại Việt Nam

Nữ hoàng ồn ào của Malaysia xác nhận tham dự Sea Games 31 tại Việt Nam

Nữ hoàng bộ môn thể dục dụng cụ Farah Ann đã xác nhận sẽ cùng đội tuyển Malaysia tham dự Sea Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu gương mắt hút hồn, Ann còn được biết đến là VĐV với rất nhiều lùm xùm không đáng có.

Gương mặt vạn người mê của VĐV thể dục dụng cụ Farah Ann

Sao trẻ Juventus hẹn hò

Sao trẻ Juventus hẹn hò "Megan Fox của Italia" Chân sút Dusan Vlahovic của Juventus chính thức công khai cô bạn gái Carolina Stramare - Hoa hậu Italy 2019 và được coi là 'Megan Fox của Italy'.

"Chảy ke" với nhan sắc mỹ nhân Ukraine, hôn thê bên cạnh thủ môn Bùi Tiến Dũng Đời tư của thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn được chú ý bởi truyền thông nước nhà, cùng với đó là cô bạn gái  Dianka Zakhidova cũng là gương mặt quá quen thuộc trên bá

Farah Ann đã đập tan tin đồn giã từ đội tuyển khi đã chính thức thông báo sẽ cùng đội tuyển Malaysia tham dự Sea Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 5. Thông tin này khiến cho những người hâm mộ bộ môn thể dục dụng cụ đứng ngồi không yên khi Ann luôn được xem là nữ hoàng với gương mặt triệu người mê.

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên bản thành tích đồ sộ của nữ VĐV này không giúp cô thoát khỏi sự dòm ngó của rất nhiều anti fan tại quê nhà. Lý do mà Farah Ann bị ghét đó chính là xuất thân từ đạo Hồi của mình. Người ta cho rằng trang phục của VĐV này là không phù hợp với thuần phong mỹ tục và gây phản cảm cho người xem.

Việc ăn mặc phá cách cũng khiến cô nhận không ít chỉ trích từ anti fan tại quê nhà

Nhưng Ann đã mặc kệ những lời dèm pha và liên tiếp tỏa sáng tại các giải vô địch thế giới. Cô cũng là minh chứng cho thấy phụ nữ theo đạo Hồi không nhất thiết phải ăn mặc kín đáo, miễn sao họ tự tin với bản thân và tỏa sáng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Đích thân vua của Malaysia cũng đã đề nghị Farah tạm thời đóng mạng xã hội để tập trung cho công tác chuẩn bị cho Sea Games 31 sắp tới. 

Farah Ann vẫn là niềm hy vọng số một của đoàn thể thao dụng cụ Malaysia

Chắc chắn Farah Ann đang là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn thể thao dụng cụ nước này. Bông hồng lai cũng tự đặt mục tiêu cho bản thân sẽ giành được 3 tấm huy chương vàng trong đại hội thể thao năm nay. Tại Sea Games 30, Farah Ann đã mang về cho đoàn thể thao nước này cả thảy 7 tấm huy chương vàng, cô đang cho thấy sự vượt trội so với những đối thủ khác trong khu vực.     

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích