Trang chủ     Sea Game 32   /   Nước chủ nhà Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại lễ khai mạc SEA Games 31 

Nước chủ nhà Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại lễ khai mạc SEA Games 31 

Hôm qua (12/5), Lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Với một bữa tiệc ánh sáng và âm nhạc, BTC đã nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè trong nước lẫn quốc tế.

Buổi lễ khai mạc SEA Games 31 đã được diễn ra vào hôm qua (12/5)

Việt Nam tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 độc đáo nhất trong lịch sử

Việt Nam tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 độc đáo nhất trong lịch sử Hôm nay ngày 12/5, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Đây hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc hình ảnh và công nghệ thực tế ảo.

Futsal Việt Nam hòa thất vọng trong ngày đầu ra quân 

Futsal Việt Nam hòa thất vọng trong ngày đầu ra quân  Hôm nay, đội tuyển Futsal nam Việt Nam chính thức ra quân và đối thủ đầu tiên của họ trong chiến dịch vòng bảng SEA Games năm nay là Futsal Indonesia. 

Sau gần nửa năm trì hoãn do đại dịch Covid-19, cuối cùng thì SEA Games 31 cũng được chính thức diễn ra tại đất nước Việt Nam. Khó khăn chồng chất khó khăn khi BTC của buổi khai mạc phải nhận một trận mưa lớn khiến cho công tác chuẩn bị gián đoạn. Nhưng điều này đã không thể làm khó cho đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, hàng loạt các biện pháp lau dọn nước được thực hiện.

QUẢNG CÁO

Cuối cùng buổi lễ khai mạc cũng đã diễn ra theo đúng kế hoạch dưới sự chứng kiến của hơn 20.000 khán giả có mặc trên khán đài và đại diện của 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 năm nay. Điểm nhấn đầu tiên là màn giới thiệu con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp với sự kết hợp hài hòa của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại cũng là điểm nhấn cực lớn để giúp BTC có thể tái hiện các hình ảnh quen thuộc như cây tre, hoa sen, áo dài và nón lá trong mắt bạn bè quốc tế.

Các nghệ sĩ, diễn viên đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng

Tiếp đó là màn trình chiếu biểu tượng của 40 môn thể thao và hình ảnh của các đội tuyển tham dự. Thông qua hình thức vẽ tranh đồng hồ, BTC đã phủ lên nghệ thuật truyền thống của đất nước Việt Nam một diện mạo cực kỳ mới mẻ. Các đội tuyển thành viên cũng bắt đầu tiến ra sân để gửi lời chào đến các CĐV và nước chủ nhà. Do tình hình căng thẳng của dịch, mỗi quốc gia chỉ cử 31 VĐV tương ứng với Đại hội thể thao lần thứ 31 năm nay.

Người cầm cờ cho đội tuyển nước chủ nhà là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, một trong những gương mặt vàng của Việt Nam. Sau đó là màn phát biểu chính thức khai mạc SEA Games 31 của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. VĐV từng giành HC vàng ASIAD 18 bộ môn điền kinh - Quách Thị Lan đã được chọn mặt để trở thành người cầm đuốc cho Đại hội năm nay.

Lễ khai mạc năm nay là bữa tiệc kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng

Bên cạnh 12 trận bóng đá nam và 4 trận bóng đá nữ, các đội tuyển cũng đã bắt đầu tranh tài tại các môn thi đấu như Nhảy cầu, Bóng ném, Kurash,... Hôm nay, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn cũng sẽ có một ngày vàng với các bộ môn thế mạnh như Cờ vua, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ,... Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng soát huy chương với 10 HC vàng, xếp sau là Malaysia với 9 HC vàng.  

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích