Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Ole Gunnar Solskjaer đau đầu vì sự xuất hiện của Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer đau đầu vì sự xuất hiện của Ronaldo

Việc Ronaldo trở lại Old Trafford, cùng với sự xuất hiện của Jadon Sancho từ Borussia Dortmund vào mùa hè này, cũng như việc Edinson Cavani ký hợp đồng gia hạn một năm, có nghĩa là Solskjaer hiện có rất nhiều lựa chọn ở các khu vực tấn công. 

Solskjaer đang có những lựa chọn "rất xa xỉ" trên hàng công

Hàng công của MU trở nên chật hẹp vì sự xuất hiện của Ronado

Ronaldo:

Ronaldo: "Tôi không đến MU để nghỉ dưỡng" Thật khó tin khi Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United sau 12 năm xa cách.

Ronaldo có buổi tập đầu tiên tại MU, Solsa tiết lộ ngày ra mắt?

Ronaldo có buổi tập đầu tiên tại MU, Solsa tiết lộ ngày ra mắt? Ronaldo đã có buổi tập chính thức cùng các đồng đội tại Man United, hứa hẹn sẽ ra mắt người hâm mộ MU trong trận đấu với Newcastle.

Marcus Rashford, Mason Greenwood và Anthony Martial cũng đang tranh giành cơ hội. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Na Uy bây giờ là phải tìm ra cách giữ cho tất cả các cầu thủ của mình luôn vui vẻ và thi đấu hiệu quả để giành chiến thắng trong các trận đấu. 

QUẢNG CÁO

"Đây là một vấn đề; một vấn đề xa xỉ” - Betfair Berbatov chia sẻ. Khi bạn có Sancho, Rashford, Greenwood, Martial, Cavani và Ronaldo, làm thế nào để bạn giữ cho mọi người ở đây hạnh phúc? Điều đó là có thể, nhưng cũng gần như không thể vì bạn sẽ luôn có một cầu thủ không hài lòng với thời gian chơi của anh ấy, và đây là nhiệm vụ của người quản lý bây giờ: làm thế nào để quản lý tất cả các cầu thủ này với thời gian chơi và giữ cho mọi người vui vẻ .”

Ronado đến khiến hàng công MU trở nên chật hẹp

Với việc Ronaldo đã trải qua buổi tập đầu tiên với các đồng đội mới vào thứ Tư, cuộc đụng độ với Newcastle vào thứ Bảy sẽ mang đến cơ hội để xem Solskjaer có kế hoạch xoay vòng sáu cầu thủ tấn công của mình như thế nào. Solskjaer đã khẳng định rằng Ronaldo không được mua để ngồi dự bị, và Berbatov hy vọng cựu sao Juventus sẽ được ra sân thường xuyên, đặc biệt là trong những trận đấu lớn nhất của mùa giải.

“Các cầu thủ sẽ cần luân phiên, nhưng tôi hy vọng Ronaldo sẽ bắt đầu những trận đấu quan trọng, bởi vì khi trận đấu diễn ra không suôn sẻ, bạn cần một người đặc biệt có thể mang lại tia sáng đó và giành chiến thắng cho bạn,” anh giải thích. "Nhưng đừng quên Ronaldo đã 36 tuổi và Ngoại Hạng Anh đang diễn ra rất nhanh với rất nhiều trận đấu, vì vậy anh ấy chắc chắn sẽ được luân chuyển trong đội hình.” 

Ronaldo có thể là vấn đề đối với các cầu thủ trẻ?

Ronado đến khiến hàng công MU trở nên chật hẹp

Một vấn đề khác đã được nêu ra bởi những người đang nghi ngờ sự phù hợp của Ronaldo với United thời hiện đại là sự xuất hiện của anh ấy sẽ hạn chế thời lượng ra của một số tài năng trẻ câu lạc bộ như Mason Greenwood. Tuy nhiên, Berbatov cảm thấy rằng người giành Quả bóng vàng năm lần thay vào đó sẽ là nguồn cảm hứng cho những cầu thủ đó, và có thể có ảnh hưởng tích cực lâu dài đến sự nghiệp của họ.

“Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy quyết định quay trở lại United, nhưng cuối cùng thì tôi rất vui”, cựu đội trưởng của Bulgaria nói. “Đó là một quyết định rõ ràng là anh ấy đã tính toán, anh ấy biết mình đang làm gì.

Nếu bạn nhìn nhận theo cách đó, đó cũng là một thử thách vì không dễ dàng để quay lại nơi bạn đã bắt đầu. Chúng ta đều biết lần thứ hai không phải lúc nào cũng thành công, nhiều cầu thủ và huấn luyện viên đã thất bại khi họ quay trở lại. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra với Ronaldo. 

Tôi nghĩ anh ấy sẽ thành công rực rỡ, đặc biệt là đối với các chàng trai trẻ trong đội, những người có thể theo dõi, quan sát, sao chép và xin lời khuyên. Bằng cách này, họ cũng có thể nâng tầm trận đấu của mình."

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích