Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Ole Gunnar Solskjaer phản pháo đồng đội cũ khi Ronaldo đứng ra chỉ đạo đồng đội

Ole Gunnar Solskjaer phản pháo đồng đội cũ khi Ronaldo đứng ra chỉ đạo đồng đội

Mới đây, trong trận thua đáng thất vọng trước Young Boy ở đấu trường Champions League, người hâm mộ đã được chứng kiến hình ảnh Cristiano Ronaldo ra sức chỉ đạo các đồng đội sau khi được cho ra nghỉ. Một hình ảnh ắt hẳn đã tạo ra sự phấn khích đối với không ít các cổ động viên của Manchester United. Nhưng với nhiều người, họ lại không cảm thấy vui với điều này, nhất là với những cựu cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford.

Trong số này, Rio Ferdinand là người tỏ ra không đồng tình nhất với điều này. Anh cho rằng, điều đó sẽ vô tình tạo những hệ lụy lên nội bộ của đội bóng. Nhưng ngược lại, HLV Solsa lại không nghĩ như vậy. Mới nhất, vị chiến lược gia người Na Uy đã đáp trả một cách rất gay gắt trước những lời chỉ trích của người đồng đội cũ sau khi cựu trung vệ của Quỷ đỏ lo ngại về việc Cristiano Ronaldo có thể làm ảnh hưởng đến vai trò chỉ đạo của ông trên băng ghế huấn luyện của nửa đỏ thành Manchester.

Ronaldo đệm bóng ghi bàn, tội đồ Lingard phá hỏng tất cả

Ronaldo đệm bóng ghi bàn, tội đồ Lingard phá hỏng tất cả Young Boys có cuộc tiếp đón Quỷ đỏ thành Manchester trong lượt trận đầu tiên cúp C1 mùa giải 2021/2022. Ronaldo vẫn là cái tên tâm điểm của trận đấu này.

Bruno và Ronaldo không khó hòa hợp như ta tưởng

Bruno và Ronaldo không khó hòa hợp như ta tưởng Với Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes trong đội hình, Man Utd hứa hẹn sẽ có một cặp bài trùng đầy nguy hiểm trong tương lai.

Ole Gunnar Solskjaer phản pháo đồng đội cũ khi Ronaldo đứng ra chỉ đạo đồng đội

QUẢNG CÁO

Sau trận thua sốc với tỷ số 2-1 trước câu lạc bộ Young Boys tại Champions League hôm thứ 3 vừa rồi. Rio Ferdinand, người đã theo dõi trận đấu đó qua đài truyền hình BT Sport đã tỏ ra không hài lòng khi thấy Ronaldo đứng sát đường biên hò hét cũng như chỉ đạo các đồng đội ở trên sân sau khi bị HLV Solskjaer rút ra khỏi sân trong hiệp thi đấu thứ 2. Theo cách hiểu của Rio, điều này sẽ làm tác động trực tiếp đến quyền lực của Solsa trên cương vị là HLV trưởng của Man Utd.

Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên Ronaldo thể hiện vai trò thủ lĩnh và đứng sát đường pitch để theo dõi các đồng đội của anh thi đấu. CR7 đã từng làm điều tương tự ở trận chung kết Euro 2016 khi Bồ Đào Nha đối đầu với Pháp, trong trận đấu mà chủ nhân của 5 danh hiệu QBV thế giới buộc phải rời sân sớm ngay trong hiệp 1 vì chấn thương.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều những chỉ trích mà Rio Ferdinand đã nhắm vào Solsa trong những tuần gần đây. Trước đó cựu tuyển thủ người Anh từng không hài lòng khi Solsa rút Mason Greenwood ra để thay vào bằng Martial trong trận gặp Southampton hồi tháng trước hay là việc Phil Jones dù liên tục chấn thương nhưng rốt cuộc vẫn được giữ lại hồi mùa hè vừa qua.

Ole Gunnar Solskjaer phản pháo đồng đội cũ khi Ronaldo đứng ra chỉ đạo đồng đội

Nói về sự việc ở trận gặp Young Boys, Ole Solsa cho biết: “Thêm một lần nữa Rio lại đưa ra những bình luận mà bản thân cậu ấy không hiểu bản chất và thực hư của câu chuyện là như thế nào. Đó là tình huống mà 1 cầu thủ bên phía Young Boys phạm lỗi với Matic nhưng anh ta không nhận thẻ vàng. Cả Bruno và Ronaldo đều không hài lòng với quyết định của trọng tài và lao ra đứng cạnh tôi trong một thời gian ngắn

“Họ đứng ở đó trong một thời gian ngắn và hét vào trong sân. Mọi việc lúc đó trở nên trầm trọng hơn khi có một vài quyết định tồi tệ được đưa ra để nhằm chống lại đội bóng của chúng tôi. Nhưng sau họ cả Cristiano và Bruno đều đã ngồi xuống. Vì chúng tôi biết rằng, chỉ có những người trong thành phần ban huấn luyện mới được phép đứng ở khu vực kỹ thuật đó. Đó có thể là tôi, Michael Carrick, Mike Phelan hoặc Kieran McKenna. Nhà cầm quân 48 tuổi nói.

Đó chỉ là một sự cố hy hữu xảy ra với một cầu thủ đáng lẽ ra đã bị đuổi khỏi sân của đối phương. Vì vậy, tôi không có vấn đề gì về việc các cầu thủ của mình thể hiện sự nhiệt huyết và đam mê đó, làm tất cả những gì tốt nhất vì mục đích chung của toàn đội. Sẽ không có chuyện Ronaldo đứng lên và chỉ đạo đồng đội của cậu ấy. Hoàn toàn không. Tất cả đều biết, đó chỉ là sự bất bình trong một khoảng thời gian nhất định. 

Sự việc này càng nhấn mạnh một điều, việc Man Utd ký hợp đồng trở lại với một siêu sao như Ronaldo sẽ thu hút sự chú ý với tất cả mọi người xung quanh, bất kể là anh ta đang làm gì, đang thi đấu ở trên sân hay là chỉ ngồi dự bị. Đó là điều quan trọng. 

Ba bàn thắng sau 2 trận thi đấu vừa qua có thể coi là sự trở lại tuyệt vời sau 12 năm xa cách của Ronaldo. Việc thêm một lần nữa được chứng kiến anh ấy thi đấu trong màu áo đỏ, và mang trên mình chiếc áo số 7 chắc chắn đã khơi dậy và tạo ra một nguồn cảm hứng vô cùng lớn với các cổ động viên của United.”

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích