Trang chủ     AFF Cup   /   "Ông kẹ" của bóng đá Việt Nam không tham dự AFF Cup

"Ông kẹ" của bóng đá Việt Nam không tham dự AFF Cup

HLV được coi là khắc tinh của bóng đá Việt Nam, ông Rajagopal đã không thể dẫn dắt ĐTQG Brunei tranh tài ở AFF Cup 2020 khai mạc vào ngày 5/12 tới đây.

Ông Rajagopal là cựu HLV đội tuyển Malaysia từng đánh bại U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games năm 2009 và biến ĐT Việt Nam thành cựu vô địch tại bán kết AFF Cup 2010. Ông Rajagopal đã dẫn dắt tuyển Brunei gần một năm qua.

Đội hình Nhật Bản có 5 bại tướng của Quang Hải và Tiến Dũng

Đội hình Nhật Bản có 5 bại tướng của Quang Hải và Tiến Dũng Trong thành phần ĐT Nhật Bản sang Việt Nam đợt này có nhiều gương mặt đã từng thi đấu trong trận Olympic Nhật Bản thua Olympic Việt Nam 0-1 hồi năm 2018.

Cựu HLV Nam Định có nhận định sốc về kết quả trận Việt Nam vs Nhật Bản

Cựu HLV Nam Định có nhận định sốc về kết quả trận Việt Nam vs Nhật Bản Cựu HLV thể lực của câu lạc bộ Nam Định - ông Nils Haacke đánh giá rằng đội tuyển Việt Nam có thể thắng Nhật Bản trong trận đấu tới đây.

Rajagopal

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên LĐBĐ Brunei đã trình lên LĐBĐ Đông Nam Á AFF xin phép được rút khỏi AFF Cup 2020 vì tình hình dịch bệnh COVID-19 trong quãng thời gian qua đã khiến đội tuyển nước này vốn yếu, nay lại yếu hơn nữa vì không tập luyện và thi đấu được.

Brunei

Những ngày đầu mới về dẫn dắt tuyển Brunei, HLV Rajagopal nuôi hy vọng nâng tầm nền bóng đá nước này. Thế nhưng, dịch bệnh đã khiến tất cả phải dừng lại.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích