Trang chủ     Bóng đá   /   Oscar từ bỏ mức lương siêu khủng ở Trung Quốc chỉ để cập bến Barca

Oscar từ bỏ mức lương siêu khủng ở Trung Quốc chỉ để cập bến Barca

Tiền đạo người Brazil Oscar đã rời châu Âu để sang Trung Quốc vào năm 2017 nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết, chân sút 30 tuổi này sẽ sớm trở lại lục địa già trong màu áo của Barcelona.

Oscar đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Barcelona và người đại diện của anh ta đã diễn ra. Đây là cơ hội để chân sút người Brazil có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao một lần nữa. Oscar trước đây từng cho chơi Chelsea 203 trận trước khi nghe theo tiếng gọi của đồng tiền để sang Trung Quốc vào mùa đông năm 2017. 

Barca không đáng thắng, Xavi khẳng định trước báo giới

Barca không đáng thắng, Xavi khẳng định trước báo giới HLV trưởng Xavi thừa nhận đối thủ Bilbao đã có trận đấu hay hơn và xứng đáng đi tiếp ở vòng 1/ 8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Gỡ hòa phút 90+3, Barca vẫn bị loại khỏi Cúp nhà vua

Gỡ hòa phút 90+3, Barca vẫn bị loại khỏi Cúp nhà vua Barca đã rất cố gắng trong 90 phút thi đấu, nhưng như thế là chưa đủ để đội bóng xứ Catalan có vé đi tiếp.

Oscar gia nhập Barca

QUẢNG CÁO

“Barcelona đã liên hệ với người đại diện của tôi. Tôi đoán là họ đang tìm gì đó. Nhưng Barca đang gặp rắc rối trong việc đăng ký những bản hợp đồng mới và họ vẫn cần sắp xếp các cuộc đàm phán với câu lạc bộ của tôi. Họ muốn tôi đến câu lạc bộ và chơi đến hết mùa giải. Họ vẫn giữ liên lạc, đưa ra các đề xuất nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề đối với những bản hợp đồng mới, Dani Alves trước đó cũng gặp không ít khó khăn.

Thật vui khi có một CLB lớn quan tâm đến tôi nhưng chẳng có lợi gì nếu Barcelona không thể đăng ký cầu thủ mới vào lúc này. Trừ khi Barca có thể giải quyết được vấn đề của họ, chúng tôi mới có thể tiếp tục đàm phán và đưa ra các điều khoản. Nếu thành công thì đây sẽ là cơ hội cho tôi lẫn Barcelona. Tôi đang có phong độ tuyệt vời và đủ kinh nghiệm.” - Oscar cho biết

Oscar chấp nhận giảm lương để đến Barca

Oscar gia nhập Barca

Barca đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng với số nợ vượt mức 1 tỷ euro cùng với đó là quỹ lương căng phồng chạm mức quy định của La Liga. Điều này đồng nghĩa với việc gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải thanh lý bớt cầu thủ hoặc Oscar sẽ đến Camp Nou và nhận mức lương tượng trưng chưa bằng một bát phở như Dani Alves. 

Trong khi phía Barca đang oằn mình giải quyết vấn đề thì Oscar cũng đã bật đèn xanh khi chấp nhận chơi cho Barca trong phần còn lại của mùa giải mà không cần lương, sẵn sàng từ bỏ mức lương lên đến 540 nghìn/tuần tại Trung Quốc.

“Tôi biết tôi có thể phải đánh mất thứ gì đó để thương vụ này trở thành sự thật. Bóng đá Trung Quốc đang rạn nứt, vì vậy tôi có thể đến đây và chấp nhận mức lương ít hơn cả Dani Alves - Tôi nghe nói anh ấy đang nhận mức lương tượng trưng ở đây. Tôi cũng có thể làm được như anh ấy, giúp đỡ câu lạc bộ trong khoảng thời gian 6 tháng hoặc hơn, tôi không chắc họ sẽ muốn giữ tôi trong bao lâu. Tất nhiên người ta sẽ từ bỏ điều gì đó để gia nhập một câu lạc bộ lớn như Barcelona, nhưng tôi phải đợi họ giải quyết xong vấn đề của chính họ thì mới có thể đưa ra tuyên bố cuối cùng.” - Cựu sao Chelsea nói thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích