Trang chủ     Bóng đá   /   Ozil chưa đến mà đất Thổ đã “dậy sóng”

Ozil chưa đến mà đất Thổ đã “dậy sóng”

Cựu tiền vệ Real Madrid, ngôi sao người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mesut Ozil chắc chắn sẽ rời Arsenal trong tương lai. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, nơi đó là câu lạc bộ Fenerbahce của giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Những thông tin khách quan về tương lai Ozil

Trên trang Twitter cá nhân, tiền vệ sinh năm 1988 khẳng định việc mình chuẩn bị rời Arsenal. Mesut Ozil cho rằng Fenerbahce là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của anh nếu trong trường hợp không còn chơi tại giải Ngoại hạng. Ngoài những câu lạc bộ lớn lừng lẫy mà Ozil đã từng thi đấu thì anh cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là những quốc gia phù hợp với tương lai của mình nhất. Đặt trên mọi phương diện về giải VĐQG lẫn yếu tố người hâm mộ: “Nếu đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi chỉ chọn Fenerbahce".

mesut ozil Ozil đã được Arsenal bật đèn xanh cho rời đi.

Vấn đề pháp lý về hợp đồng của Ozil với Pháo thủ sẽ hết hạn vào tháng 6/2021, tuy nhiên về phía câu lạc bộ Arsenal đã bật đèn xanh cho việc Ozil thoải mái quyết định tương lai thi đấu của chính mình.  SkySports - Nhãn hiệu truyền hình thể thao thống trị ở Vương quốc Anh mới đây đã đưa ra những căn cứ xác đáng về một bản dự thảo hợp đồng giữa tiền vệ người Đức và Fenerbahce trong đó các điều khoản cá nhân về lương thưởng, cam kết về suất thi đấu trong đội hình chính thức đã hoàn tất. Với Ozil, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vốn rất gần gũi và bóng đá nơi đây cũng vậy. Anh ví von Fenerbahce là một câu lạc bộ lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ giống như Real Madrid ở Tây Ban Nha vậy.

Mối lương duyên 9 năm tại Arsenal đã đến hồi kết

mesut ozil Cuộc tình cay đắng giữa Ozil và Gunner đã đi đến hồi kết.

Về phần Arsenal, đã rất lâu người hâm mộ màu đỏ thành London đã không còn được chứng kiến những đường chuyền sát thủ mang thương hiệu “Mê chuyền” Ozil. Anh bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Arsenal từ tháng 3/2020 trước khi đại dịch Covid bùng phát. Mặc dù không được trao cơ hội và câu lạc bộ chủ quản có phần hơi “phũ” nhưng bản thân anh vẫn thừa nhận thời gian thi đấu và cống hiến tại Arsenal là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp chơi bóng của anh. Điều này cho thấy tình cảm của anh dành cho đội bóng thủ đô London là không hề nhỏ.

Phản ứng của người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều cổ động viên của các đại kình địch Galatasaray và Besiktas cho rằng phát biểu mới đây của Ozil khi coi Fenerbahce là "đội bóng lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ" là không có cơ sở và thiếu tính khách quan khi nhìn vào lịch sử các đội bóng. Các fan cuồng bóng đá nơi đây cho rằng đây chỉ là động thái để lấy lòng đội bóng chủ quản trong tương lại của Ozil mà thôi, thiếu sự hiểu biết về nền bóng đá nước này.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích