Trang chủ     Quang Hải   /   Pau FC trở thành đội bóng nghèo nhất tại Ligue 2

Pau FC trở thành đội bóng nghèo nhất tại Ligue 2

Mới đây, CLB Pau FC đã tiết lộ ngân sách cho mùa giải Ligue 2 2022/23. Được biết, đội bóng của Quang Hải chỉ có thể tri 7,5 triệu USD, thấp hơn rất nhiều con số trung bình của toàn giải là 14,8 triệu USD. 

Pau FC đang là đội bóng nghèo nhất tại Ligue 2

Arsenal tiến hành xả kho trước thềm mùa giải mới

Arsenal tiến hành xả kho trước thềm mùa giải mới Với việc mang về hàng loạt các bản hợp đồng mới trong mùa hè này, HLV Arteta đang nhanh chóng thanh lý 11 cái tên không còn nằm trong kế hoạch.

Quang Hải trở thành tâm điểm trong trận thua của Pau FC

Quang Hải trở thành tâm điểm trong trận thua của Pau FC Mặc dù CLB Pau FC để thua với tỷ số đậm 0-4, nhưng tiền vệ Quang Hải vẫn được trang thông kế Sofascore chấm với số điểm 6,9. 

Kể từ khi thăng hạng lên Ligue 2, Pau FC luôn xếp độn sổ trong các khoảng ngân sách chi tiêu. Năm nay cũng không ngoại lệ, ông chủ của đội bóng Bernard Laporte-Fray chỉ có thể sử dụng khoảng 7,5 triệu euro cho các hoạt động. Mặc dù đã tăng khoảng 1,5 triệu USD so với mùa 2021/22, nhưng phần lớn đến từ gói bản quyền truyền thông mới của Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp nước Pháp.

QUẢNG CÁO

Số tiền này còn ít hơn 2 đội bóng mới lên hạng là Annecy và Laval, lần lượt rơi vào khoảng 8 triệu và 9,3 triệu USD. Hiện tại, CLB Bordeaux đang là đội bóng giàu nhất giải Ligue 2 với ngân sách rơi vào khoảng 40 triệu USD, gấp hơn năm lần so với Pau FC. Mặc dù bị LĐBĐ Pháp phạt giáng xuống chơi bóng tại giải hạng 3 sau khi thua lỗ liên tiếp, nhưng đội bóng này đã kháng án thành công và đang là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch.

Pau FC cần phải cố gắng rất nhiều trong mùa giải năm nay

Tại giải đấu năm nay, có 4 đội có mức ngân sách trên 20 triệu USD, bao gồm Saint-Etienne (30 triệu), Metz (25 triệu), Paris FC (23 triệu) và Dijon (21 triệu). Trong đó, CLB Dijon sẽ là đối thủ tiếp theo của Quang Hải và các đồng đội diễn ra trên sân Hameau tối 6/8. Đây được xem là bài kiểm tra hạng nặng khi đối thủ sở hữu một đội hình cực kỳ chất lượng.

Mặc dù ngân sách của các đội bóng tham dự Ligue 2 năm nay đã tăng 29%, tương ứng 14,8 triệu USD. Nhưng phân nửa trong số đó chỉ có thể chi tiêu dưới 10 triệu USD, trong đó có đội bóng xếp cuối bảng Pau FC. Vì thế, đội bóng của Quang Hải cần phải cố gắng rất nhiều để có thể cải thiện vị trí trong mùa giải này, qua đó kiếm thêm về các khoản tài trợ béo bở khác.

Lúc này, Ngôi sao đến từ Việt Nam đang nhận khoảng tiền giao động từ 200.000 đến 300.000 USD mỗi mùa, tương ứng khoảng 2,7% và 4% ngân sách đội bóng. Quỹ lương mùa trước của Pau FC rơi vào khoảng  3,847 triệu USD, trung bình mỗi người 156.000 USD một năm. Quang Hải được xem là một trong các bản hợp đồng bom tấn của đội bóng trong mùa hè này, không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn mà cầu tiền vệ này cũng đóng góp rất nhiều về mặt truyền thông và hình ảnh cho đội bóng. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích