Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Paul Scholes: “Rashford nên bớt màu mè”

Paul Scholes: “Rashford nên bớt màu mè”

Tiền đạo người Anh đang đánh mất bản thân trong mùa giải năm nay. Từ chỗ là gương mặt không thể thay thế trên hàng công của Quỷ Đỏ, Rashford giờ đây phải vật lộn trên băng ghế dự bị dưới thời của HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Marcus Rashford có ngày thi đấu dưới mức trung bình trước đội bóng thủ đô Madrid

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Phản ứng thế nào ở lượt về?

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Phản ứng thế nào ở lượt về? Hoà 1-1 ở lượt đi trên sân Atletico không phải là một kết quả tiêu cực. Câu ỏi đặt ra cho Ralf Rangnick là cần phản ứng thế nào ở lượt về.

Atletico Madrid đã chơi hay thế nào trước Man Utd?

Atletico Madrid đã chơi hay thế nào trước Man Utd? Man Utd và Atletico Madrid đều có một phong độ kém hơn kỳ vọng trong mùa giải năm nay. Vì thế màn so tài tại Wanda Metropolitano được dự báo sẽ diễn ra cân tài/

CLB Manchester United vừa trải qua 90 phút cực kỳ khó khăn trên SVĐ Wanda Metropolitano. Mặc dù dành thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% nhưng hàng công của Quỷ Đỏ đã tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức đầy khoa học của HLV Simeone. Phải nhờ đến sự tỏa sáng cá nhân của tài năng trẻ Elanga ở phút thứ 80, đại diện đến từ nước Anh mới có thể dành được kết quả hòa trước đối thủ.

QUẢNG CÁO

Hàng thủ của Atletico Madrid đã kiềm tỏa hoàn toàn những ngôi sao tấn công như Ronaldo, Sancho, Rashford và Bruno. Cả trận, tam tấu bên phía Quỷ Đỏ tung ra 6 pha dứt điểm nhưng chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích. Tiền đạo Marcus Rashford có trận đấu đáng quên khi chỉ tung ra vỏn vẹn một cú dứt điểm và có một pha bóng qua người thành công trong 75 phút có mặt trên sân. Chính Elanga là người đã vào sân thay thế cho cầu thủ người Anh và mọi chuyện như mọi người cũng đã biết.

Paul Scholes cho rằng người đàn em cần phải thi đấu đơn giản hơn

Trên BT Sports, huyền thoại của Man United Paul Scholes cho rằng Rashford đang cố thể hiện bản thân mỗi khi có bóng, song điều này đang phản tác dụng. Ông chia sẻ: "Tôi thấy Rashford trông căng thẳng quá. Cậu ấy có vẻ đang cố gắng gần như quá sức. Mỗi khi bóng đến chân Rashford, có cảm giác cậu ấy đang cố gắng làm một điều gì đó ma thuật. Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm.

Tôi luôn nhớ khi trải qua một giai đoạn khó khăn, HLV (Sir Alex Ferguson) đã nói rằng hãy làm mọi thứ đơn giản thôi. Rashford dường như không thể làm được điều ấy. Cậu ấy luôn nghĩ mình phải tạo ra điều gì đó. Rashford chỉ cần bình tĩnh lại, tập trung vào trận đấu và phong độ sẽ trở lại."

Cựu huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher cũng có chung suy nghĩ với người đồng nghiệp: "Rashford không xứng đáng được ra sân ngay từ đầu trước Atletico, và với những gì thể hiện trong 45 phút đầu tiên, cậu ấy cần phải được rút ra ngay sau khi hiệp 1 khép lại. Tôi cảm thấy bất ngờ khi tới phút 75 Rashford mới rời sân. Nếu cứ đá thế này, cậu ấy sẽ không thể trở thành một trong những cầu thủ tốt nhất ở vị trí của mình. Man United cũng không thể giành danh hiệu lớn với những cầu thủ như thế này."

Tính từ giai đoạn đầu mùa, tiền đạo Marcus Rashford chỉ mới đóng góp vỏn vẹn 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đội chủ sân Old Trafford trên mọi đấu trường. Đây thực sự là thành tích đáng báo động của cầu thủ 24 tuổi trong thời điểm World Cup tại Qatar đang ngày càng tới gần.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích