Trang chủ     Bóng đá   /   Paul Wanner, Bellingham, Havertz, Sancho: Tại sao giải đấu Bundesliga lại là cái nôi cho các tài năng

Paul Wanner, Bellingham, Havertz, Sancho: Tại sao giải đấu Bundesliga lại là cái nôi cho các tài năng

Paul Wanner vừa mới đi vào lịch sử của giải đấu Bundesliga khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ra sân cho đội một (16 tuổi 15 ngày). Trước đó, tiền đạo trẻ Youssoufa Moukoko, thần đồng người Anh Bellingham cũng đã từng nắm giữ kỷ lục này. Có thể thấy, giải đấu số 1 nước Đức đang sản sinh ra một lứa trẻ cực kỳ tài năng cho làng túc cầu thế giới.

Paul Wanner trở thành cầu thủ trẻ nhất tại Budesliga

Đội hình 11 cái tên đắt giá nhất giải đấu CAN 2021

Đội hình 11 cái tên đắt giá nhất giải đấu CAN 2021 Cúp các quốc gia châu Phi đã diễn ra với những trận đấu cực kỳ gay cấn. Người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến giải đấu với hàng loạt các ngôi sao đang thi đấu.

Mönchengladbach tiếp tục cho thấy mình là đối thủ kị dơ của Hùm Xám

Mönchengladbach tiếp tục cho thấy mình là đối thủ kị dơ của Hùm Xám Mặc dù đã không thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng CLB Gladbach đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong trận đấu mới đây trước Bayern.

Thành phố Luân đôn trước đây thường được xem là cái nôi của bóng đá trẻ với hàng loạt các sao mai xuất hiện và trở thành những trụ cột không thể thay thế của các đội bóng tại đây. Nhưng tốc độ phát triển nhanh của Ngoại hạng Anh đã khiến cho bản sắc đó dần bị mai một. Tuy nhiên, Bundesliga lại là một ngoại lệ khi liên tục cho ra mắt các lứa trẻ cực kỳ tài năng.   

QUẢNG CÁO

Trận đấu mới đây của Bayern Munich trước Monchengladbach là một dịp cực kỳ đặc biệt. Dù kết quả của trận đấu mới là điều nhiều người nhắc đến, nhưng chúng ta cũng không quên chào đón một sai mai mới của bóng đá thế giới. Phút thứ 75, Paul Wanner chính thức bước chân lên thảm cỏ của SVĐ Allianz Arena, biến anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất tại giải đấu số một nước Đức (16 tuổi 15 ngày).

Youssoufa Moukoko cũng đã từng nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất tại Budesliga

Đầu mùa giải năm nay, Dortmund cũng từng cho ra mắt cầu thủ trẻ tuổi nhất của họ là tiền đạo Youssoufa Moukoko. Dù chưa có quá nhiều thành tích nổi bật cho đội bóng vùng Ruhr, nhưng việc xuất hiện của cầu thủ người Cameron đã mang đến rất nhiều điều tích cực cho giải đấu đấu này. 

HLV Julian Nagelsmann cũng không dấu được sự hành diện về cậu học trò nhỏ tuổi của mình, ông chia sẻ: “Anh ấy là một tài năng không thể tin được, rất nhanh nhẹn và dũng cảm. Ngay khi vào sân, anh ấy đã lập tức đối mặt với cầu thủ đối phương và có một tình huống đi bóng khá lắt léo. Về mặt thể chất, anh ấy cũng không tệ. Nhưng anh ấy cần phải luôn giữ vững lập trường và đầu óc tỉnh táo, cánh cửa cơ hội sẽ rộng mở với cậu bé này.”

Chỉ 24h giờ sau màn chào sân của Paul Wanner, Bundesliga tiếp tục chào đón một tài năng trẻ mới của RB Leipzig là tiền vệ Sidney Raebiger. Cầu thủ trẻ người Đức đã gia nhập lò đào tạo trẻ của The Red Bulls khi mới tròn 10 tuổi và giờ đây anh đã trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất tại SVĐ này khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 22 ngày. 

HLV Của Leipzig - ông Dominic Tedesco cũng đã có những lời có cánh dành cho măng non mới của CLB: “Sid còn rất trẻ và dù kết quả đã là 4-1, vẫn không hề dễ dàng đối với một cầu thủ thuộc thế hệ 2005. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, khát khao được có bóng khiến Sid trở nên thật đặc biệt.”

Lứa tài năng trẻ của Bayern Munich

Wanner và Raebiger rõ ràng đã khiến cho các CĐV tại Bundesliga vô cùng háo hức khi chứng kiến hàng loạt những măng non đến với các sân khấu lớn. Trên thực tế, mùa giải này đã chứng kiến sự đổ bộ của rất nhiều cầu thủ trẻ như Lucas Copado (18 tuổi) vừa mới ra mắt cho CLB Bayer trước Mainz, hay cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha Hugo Novoa (18 tuổi) và tiền vệ tấn công của CLB Leipzig Joscha Wosz (19 tuổi).

Đại dịch có thể được xem đã mang đến cơ hội tuyệt vời dành cho các măng non trẻ. Ngoài Paul Wanner, bốn cái tên xuất hiện trong danh sách những cầu thủ trẻ tuổi nhất tại Bundesliga đều đã chào sân trong mùa giải 2021/22. Nhưng đại dịch chỉ góp phần tạm thời trong bức tranh xu thế đã kéo dài hơn hai thập kỷ của bóng đá Đức

Việc bị loại khỏi VCK Euro năm 2000 ngay tại vòng bảng đã khiến Những khẩu xe tăng Đức nghiêm túc nhìn lại bản thân và lứa trẻ kế cận sắp tới của họ. Kết quả là tất cả 36 CLB tại Bundesliga và Bundesliga 2 đều được yêu cầu nâng cấp các học viện trẻ của đội bóng. Với tổng số tiền lên tới 1,95 tỷ Euro (2,2 tỷ đô), cơ sở hạ tầng cho các măng non đã được dựng lên với một mục đích duy nhất là nâng tâm bóng đá nước nhà.

Đi song hành với việc đầu tư là sự nghiêm túc trong cách làm bóng đá và ương mầm những hạt giống trẻ. Các mầm non được đào tạo gấp đôi so với trước kia, đồng thời khuyến khích việc học song song với tập luyện bóng đá. Với sự xuất hiện của các HLV và các CLB đi đầu trong công nghệ bóng đá, Đức đã trở thành quốc gia tiên phong cho sự đổi mới của môn thể thao vua.

Vào mùa giải 2018/19, các cầu thủ 20 tuổi chơi tại Bundesliga chiếm 5,5% của giải đấu, tỷ lệ này cao gấp đôi so với các giải đấu lớn khác như Ngoại hạng Anh, Serie ALa Liga. Kết quả của chính sách này là một dòng chảy tài năng trẻ liên tục không chỉ cho giải đấu số một nước Đức mà còn cho chính quốc gia này.

HLV Nagelsmann đã có những thành tích nổi bật ở tuổi 34

Song hành với lứa măng non cũng là một dàn các HLV trẻ đầy nhiệt huyết và sự táo bạo. HLV Nagelsmann của CLB Bayern Munich là một ví dụ điển hình, ông đã có 6 năm kinh nghiệm ngồi ở vị trí thuyền trưởng dù mới chỉ 34 tuổi. Ông thậm chí còn ít tuổi hơn cả đội trưởng Manuel Neuer, và chỉ già hơn Lewandowski và Muller.

Nhưng đây không phải là xu hướng quá mới của bóng đá Đức, Thomas Tuchel đã từng dẫn dắt CLB Mainz vào năm 35 tuổi, Jurgen Klopp cũng đã phát huy năng lực dẫn dắt khi mới 33 tuổi. Giờ đây, họ đã trở thành những HLV tầm cỡ của bóng đá thế giới và đang dẫn dắt rất nhiều ông lớn của châu Âu. Sự đồng bộ từ hạ tầng đến thượng tầng đã giúp người Đức gặt hái rất nhiều trái ngọt trong hơn một thập kỷ trở lại đây.     

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích