Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Pep Guardiola “Chúng tôi sẽ được nhớ đến trong lịch sử”

Pep Guardiola “Chúng tôi sẽ được nhớ đến trong lịch sử”

Với màn lội ngược dòng kinh điển trước Aston Villa vào đêm qua, Man City đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại Ngoại Hạng Anh. Pep Guardiola đã có 4 lần vô địch trong 5 mùa giải liên tiếp.

Man City đã bảo vệ thành công ngôi vương tại Ngoại Hạng Anh

HLV Stefano Pioli giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp

HLV Stefano Pioli giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp Nửa đỏ thành Milan đã hoàn rất tốc mục tiêu đề ra khi nã vào lưới đối thủ Sassuolo 3 bàn ngay trong hiệp một.

Manchester United, Arsenal giành vé dự Europa League 

Manchester United, Arsenal giành vé dự Europa League  CLB Man United kết thúc mùa giải với thất bại 0-1 trên sân đối thủ Crystal Palace. Với kết quả này, Man United và Arsenal là hai đội bóng sẽ tham dự C2 sang năm

Mặc dù bị đối thủ dẫn trước đến 2 bàn nhưng với bản lĩnh của những nhà vô địch, Man City đã ghi liên tiếp 3 bàn, trong đó có cú đúp của Gundogan để giúp The Citizens nâng cao chiếc cúp bạc Ngoại Hạng Anh. Man City cũng chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua song mã với Liverpool kéo dài từ giai đoạn tháng 1 tới đây. The Kop cũng đã cực kỳ xuất sắc khi cán đích ở vị trí thứ hai và chỉ thua đúng đoàn quân của Pep Guardiola đúng 1 điểm. 

QUẢNG CÁO

HLV người Tây Ban Nha chia sẻ trong lễ mừng danh hiệu Ngoại Hạng Anh tại Etihad: “Chúng tôi là những huyền thoại. Chúng tôi sẽ được nhớ đến trong lịch sử. Các cầu thủ này là những huyền thoại. Mọi người phải thừa nhận điều đó. Họ sẽ sống mãi ở Man City. Đó là chiến tích tốt nhất sự nghiệp của một dàn cầu thủ đặc biệt.”

Pep Guardiola có 4 lần vô địch trong 5 mùa giải tại xứ sở sương mù

Ông cũng dành lời ngợi khen cho cậu học trò của mình Gundogan khi đã thay đổi hoàn toàn bước ngoặt của trận đấu. Pep Guardiola nói thêm: “Man City thi đấu trong hoàn cảnh không bình thường, nhưng chúng tôi cần phải ứng phó tốt. Gundogan là cầu thủ chạy chỗ tốt nhất của Man City. Aston Villa lùi sâu đội hình. Vì thế, chúng tôi cần cầu thủ nhạy cảm trong vòng cấm, và Gundogan là người giỏi nhất".

Đây cũng là danh hiệu thứ 10 trong 13 mùa giải của Pep Guardiola khi dẫn dắt các đội bóng như Barca, Bayern Munich và Manchester City. Thành tích này cũng giúp The Citizens vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các đội bóng vô địch Ngoại Hạng Anh nhiều nhất với 6 lần, xếp trên họ vẫn là người hàng xóm Man United với 13 lần. Tuy nhiên, Liverpool mới là đối thủ mà Pep Guardiola tỏ ra ngưỡng mộ nhất vì chính họ đã giúp cho nửa xanh ngày càng tiến bộ qua nhiều mùa giải.

Tuy đã dành chiến thắng trong cuộc đua với Jurgen Klopp, nhưng Pep vẫn tỏ ra cực kỳ tôn trọng đối thủ: “Tầm quan trọng của thành tích của bạn được xác định bởi tầm vóc của đối thủ. Tôi chưa từng thấy CLB nào như Liverpool. Tôi biết điều này là khó khăn, nhưng muốn gửi lời chúc tới Liverpool. Họ đã giúp chúng tôi trở thành một đội tốt hơn.”

Chiến thắng này là cực kỳ xứng đáng cho những nỗ lực của Man City trong giai đoạn sau của mùa giải năm nay. Họ chỉ để thua duy nhất đúng 1 trận kể từ tháng 10 và vươn lên vị trí đầu bảng với sự đeo bám sít sao của Chelsea, Liverpool. Nhiều lúc tưởng rằng đoàn quân của Pep Guardiola đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương khi để The Kop rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Nhưng The Citizens vẫn cho thấy bản lĩnh của mình ở những trận đấu cuối cùng.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích