Trang chủ     Bóng đá   /   Pep Guardiola đạt chiến thắng thứ 500 trong sự nghiệp

Pep Guardiola đạt chiến thắng thứ 500 trong sự nghiệp

The Citizens vừa có chiến thắng khá quan trọng trước West Ham để củng cố ngôi vương tại vòng 26 Premier League mùa bóng 2020/2021. Chiến thắng này đồng thời giúp HLV Pep Guardiola đạt được 2 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Với việc đưa Manchester City vượt qua West Ham vừa rồi, ông thầy người Tây Ban Nha đã có tròn 500 chiến thắng trong cả sự nghiệp cầm quân của mình. Với tổng số 681 trận trên băng ghế chỉ đạo, có đến 500 chiến thắng, hòa 104 và để thua 32 lần. Kèm theo đó, vị chiến lược gia này cũng đạt thêm được “dấu son” khác đó là cùng Man City có được 200 trận thắng đến thời điểm hiện tại.

Pep Guardiola đạt chiến thắng thứ 500 trong sự nghiệp cầm quân.

Thành tích này còn cao hơn cả những gì người thầy 50 tuổi làm được ở 2 đội bóng cũ là Barcelona và Bayern Munich. Ở Barca, sau 247 trận ông giành được 179 chiến thắng. Riêng với Hùm Xám, ông cầm quân được 161 trận và mang về 121 lần bất bại.

QUẢNG CÁO

Để hiểu rõ hơn về thành tích của ông thầy người Tây Ban Nha, chúng ta nên biết để có thể chạm mốc 500 trận thắng, một chiến lược gia cũng vô cùng nổi tiếng là Jose Mourinho cần đến 749 trận (nhiều hơn Pep tới 68 trận).

Nhìn chung, nhà cầm quân 50 tuổi làm tốt nhất công việc của mình tại Đức khi dẫn dắt Bayern Munich. Bằng chứng là khi còn làm thuyền trưởng tại Bayern, tỷ lệ thắng của ông lên đến 74,16%. Trong khi đó, con số này ở Barca và Man City chỉ lần lượt là 72,47% và 73,26%.

Xét riêng ở Premier League, Pep Guardiola vừa đi vào lịch sử giải đấu khi cần ít trận nhất để cán mốc 200 chiến thắng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh (273 trận). Xếp sau ông chính là người Đặc Biệt (với 309 trận). Điều đáng nói hơn cả, dù là huyền thoại tại MU nhưng Sir Alex Ferguson lại không có tên trong danh sách những HLV cần ít trận nhất để giành được 200 chiến thắng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích