Trang chủ     Chuyển nhượng Man City   /   Pep Guardiola sẵn sàng cho học trò cưng ra đi 

Pep Guardiola sẵn sàng cho học trò cưng ra đi 

Đây thực sự là một mùa hè điên rồ của đội chủ sân Etihad khi họ đang kiếm rất nhiều tiền từ việc bán cầu thủ. Bernardo Silva có lẽ là trường hợp tiếp theo sẽ nói lời chia tay với Manchester City.

HLV người Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho cậu học trò cưng ra đi

Cầu thủ người Bồ luôn được đánh giá rất cao bởi khả năng chuyên môn lẫn sự chuyện nghiệp trong phòng thay đồ. Mặc dù không muốn nói lời chia tay với Bernardo Silva, nhưng Pep Guardiola luôn sẵn sàng lắng nghe nếu như học trò của mình muốn được ra đi. Đây cũng là mùa hè bận rộn của đội chủ sân Etihad theo chiều đi khi họ đã đẩy đi rất nhiều trụ cột như Gabriel Jesus, Zinchenko, Sterling,...

Lần đầu tiên sau 6 năm ngồi ở vị trí HLV, Pep Guardiola mới thu về số tiền 164 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, trong khi chỉ tốn 93 triệu bảng để mang về hai bom tấn là Erling Haaland và Kelvin Philippines. Khoản tiền này chắc chắn sẽ tăng thêm nếu như họ bán thành công Bernardo Silva cho CLB Barcelona. Số tiền mà đội chủ sân Etihad mong muốn rơi vào khoảng 80 triệu USD.

Cả hai đã có những năm tháng tuyệt đẹp cùng nhau

QUẢNG CÁO

Rào cản lớn nhất trong thương vụ này là trường hợp của tiền vệ Frikie de Jong khi Barca nhiều lần thuyết phục cầu thủ này ra đi nhưng không nhận được sự đồng thuận. Tuy nhiên với những biện pháp mạnh tay gần đây, có lẽ cầu thủ người Hà Lan đã gần như chấm hết mối lương duyên với Gã khổng lồ Xứ Catalan. Nếu bán thành công cầu thủ này, họ sẽ có một khoản tiền để mang về chữ ký của cầu thủ đa năng Bernardo Silva.

Mặc dù luôn được đánh giá cao và được bầu trọn là cầu thủ xuất sắc nhất Man City mùa giải 2018/19, nhưng tiểu Silva chỉ được ra sân trung bình 25,2 trận mỗi mùa. Điều này chắc chắn không thể mang đến sự hài lòng đối với một ngôi sao như anh. Mùa hè trước tưởng rằng Silva đã đến rất gần với CLB vừa vô địch Scudetto AC Milan. Nhưng mức phí chuyển nhượng cao mà The Citizens yêu cầu đã khiến cho tiền vệ 27 tuổi bỏ lỡ cơ hội.

Trong vài năm trở lại đây, Nhà đương kim vô địch thường xuyên mất đi các cầu thủ vốn là kém phụ của đội bóng. Lần lượt những Ferran Torres, Garcia đều đã khoác áo Barca theo kịch bản như vậy. Tuy nhiên, hai cầu thủ trên không thể so sánh với tầm vóc và khả năng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Nếu chuyển đến SVĐ Camp Nou chơi bóng, chắc chắn Silva sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng của HLV trưởng Xavi.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích