Trang chủ     Champions League   /   Pep Guardiola tỏ ra lạc quan về tương lai của Manchester City

Pep Guardiola tỏ ra lạc quan về tương lai của Manchester City

Mặc dù vừa bị Real Madrid lội ngược dòng đầy đau đớn tại bán kết Champions League, nhưng Pep Guardiola vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan về tương lai của nửa xanh thành Manchester. 

Mặc dù buồn bã nhưng Pep vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của đội bóng

Benzema tiếp tục xác lập kỷ lục tại Champions League

Benzema tiếp tục xác lập kỷ lục tại Champions League Với bàn thắng ghi được vào lưới Manchester City vào đêm qua, Karim Benzema đã cân bằng kỷ lục với người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

Ngược dòng kinh điển, Real Madrid chính thức có mặt tại chung kết Champions League

Ngược dòng kinh điển, Real Madrid chính thức có mặt tại chung kết Champions League Real Madri lại một lần nữa chứng minh được vì sao họ được gọi là ông vua Champions League sau khi có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City

Manchester City đã có trận đấu không đến nỗi tệ trên SVĐ Bernabeu và họ còn có được bàn thắng nhờ pha lập công của tiền đạo Riyad Mahrez ở phút thứ 73. Tuy nhiên chỉ 2 phút sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho đoàn quân của Pep Guardiola phải trả giá cực đắt. Bước qua hiệp phụ, đại diện đến từ nước Anh đã không thể giữ vững được bản lĩnh của mình và để cho tiền đạo Benzema kết liễu trận đấu trên chấm đá phạt đền.

QUẢNG CÁO

Sau trận thua 1-3 vào đêm qua, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ cảm xúc của mình: “Man City kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chúng tôi đá rất tốt, có cơ hội rất ngon ăn như của Jack Grealish. Nhưng quan trọng nhất là bàn thắng, và Real ghi nhiều hơn một bàn. Trước bàn đầu tiên, Real không thể làm khó chúng tôi. Họ từng nhiều lần ngược dòng như vậy trong suốt lịch sử, nhưng chúng tôi không cảm thấy bị choáng ngợp.”

Mặc dù Man City vẫn kiểm soát thế trận cực kỳ tốt khi dành thời lượng bóng lên đến 56%, tung ra 15 cú dứt điểm trong đó có 10 pha trúng đích nhưng chỉ có được một bàn thắng. Phía bên kia, Real Madrid đã cho thấy khả năng chuyển hóa cơ hội cực tốt khi sút 5 lần trúng đích và có được 3 bàn thắng cực kỳ quan trọng. 

Man City đã không thể có lần thứ hai liên tiếp bước vào trận chung kết

Nhận định về kết quả này, HLV người Tây Ban Nha nói thêm: “Kết quả này thật phũ phàng. Chúng tôi ở rất gần chung kết Champions League, nhưng lại không thể đi tiếp. Chúng tôi không chịu đựng nhiều, nhưng cũng không đạt phong độ cao nhất. Chuyện này cũng điều bình thường, vì đây là bán kết Champions League và các cầu thủ có thể cảm thấy áp lực. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Giờ chúng tôi cần thời gian để nuốt trôi thất bại này và trở về nhà.”

Đây cũng đã là lần thứ 6 mà Pep Guardiola thất bại trong một trận bán kết, san bằng kỷ lục buồn với người đặc biệt Jose Mourinho. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà vị thuyền trưởng 51 tuổi nếm trải cảm giác này khi đã có những thất bại tương tự khi còn dẫn dắt Barca. Mặc dù vậy, các Citizens vẫn cực kỳ hy vọng ông sẽ ở lại và tiếp tục dẫn dắt đội bóng tiến đến những thành công trong tương lai.

Pep Guardiola cũng đồng quan điểm với điều này, ông bộc bạch chia sẻ: “Tôi không biết. Tôi vẫn hạnh phúc ở đây. Chúng tôi đã làm được nhiều điều tuyệt vời. Thứ mà Man City thiếu là những tấm vé vào chung kết Champions League. Tôi vẫn ở đây. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.” Man City vẫn còn cơ hội dành được danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh khi đang hơn đối thủ Liverpool 1 điểm khi vòng đấu chỉ còn lại 4 trận. 

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích