Trang chủ     Quốc tế   /   Phá kỷ lục của Pele bằng chân phải, Messi khẳng định vua bóng đã sai

Phá kỷ lục của Pele bằng chân phải, Messi khẳng định vua bóng đã sai

Pele từng bảo rằng Messi chỉ biết chơi bóng bằng mỗi chân trái. Thế nhưng sau tất cả, kỷ lục ghi bàn của ông lại bị Messi phá bởi một pha lập công bằng chân phải.

Ghi bàn thứ 78 cho tuyển Argentina bằng chân phải, Messi cho thấy Pele đã sai

Lionel Messi phá kỷ lục của Pele

Những kỷ lục của Lionel Messi trong màu áo Argentina

Những kỷ lục của Lionel Messi trong màu áo Argentina Với cú hattrick vào lưới đội tuyển Bolivia, Lionel Messi đã chính thức vượt qua huyền thoại Pele để lập kỷ lục trở thành chân sút đáng sợ nhất lịch sử bóng đá Nam Mỹ.

Kết quả Argentina vs Bolivia: Messi lập hattrick, La Albiceleste thắng đậm

Kết quả Argentina vs Bolivia: Messi lập hattrick, La Albiceleste thắng đậm Cập nhật, tỷ số, kết quả trận đấu Argentina vs Bolivia hôm nay 10/9, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

“Nhiều người bảo rằng Messi giỏi hơn tôi, nhưng đó đơn thuần là câu chuyện của sở thích mà thôi. Làm sao lại có thể có thể so sánh như vậy được cơ chứ? Họ đang so sánh một người đánh đầu giỏi, sút tốt bằng cả hai chân và một người chỉ biết dùng mỗi chân trái, có mỗi một kỹ thuật là qua người và còn không giỏi đánh đầu nữa. Để một cầu thủ có thể so sánh với Pele, anh ta phải là người biết ghi bàn trong các pha không chiến và sút tốt bằng cả chân trái lẫn chân thuận.”

QUẢNG CÁO

Đó là những phát biểu gây sốc mà vua bóng đá Pele từng đưa ra trong quá khứ khi được hỏi về siêu sao Lionel Messi. Vậy nhưng bằng những gì làm được trên sân cỏ, cựu thủ quân Barcelona cho cả thế giới thấy rằng huyền thoại người Brazil đã sai.

Trong ngày Messi phá kỷ lục ghi 77 của Pele, bàn thắng thứ 78 được anh thực hiện bằng chân phải. Đây chẳng khác nào lời tuyên bố đanh thép mà Messi gửi đến cho người tiền bối, rằng anh không những có thể tạo ra ma thuật bằng chân thuận, mà cả chân trái cũng vậy.

Tài năng của Messi không hề kém Pele

Lionel Messi phá kỷ lục của Pele

Pele nói Messi không giỏi đánh đầu, thế nhưng M10 cũng có những bàn thắng rất đẹp bằng đầu. Và đừng bao giờ quên rằng, một trong những pha lập công quan trọng nhất sự nghiệp của La Pulga, nó đến từ một pha không chiến. Bạn biết tôi đang nói đến khoảnh khắc nào phải không? Chính là cú đánh đầu tung lưới Man Utd trong trận chung kết Champions League 2008/09, nơi mà cả hai tượng đài của Quỷ Đỏ là Edwin van der Sar và Rio Ferdinand đều phải làm nền cho siêu phẩm của Messi. 

Với các cổ động viên bóng đá trẻ tuổi, rất khó để họ hiểu Pele từng đáng sợ thế nào, thế nhưng lại rất dễ để đắm chìm vào những điều tuyệt vời mà Messi đã tạo nên suốt sự nghiệp của mình. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thế nên dù bảo Messi giỏi hơn hay Pele giỏi hơn đều sẽ có những ý kiến trái chiều. 

Tuy vậy với cá nhân người viết, tài năng của chủ nhân 6 danh hiệu Quả Bóng Vàng chẳng hề kém cạnh huyền thoại được mệnh danh là vua bóng đá. Và việc Messi phá kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Pele bằng chân không thuận, nó càng khiến cho niềm tin này được củng cố một cách vững vàng hơn.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích