Trang chủ     Bóng đá   /   Phân biệt chủng tộc, sao Barca bị cắt hợp đồng tài trợ

Phân biệt chủng tộc, sao Barca bị cắt hợp đồng tài trợ

Với hành vi phân biệt chủng tộc của mình đối với người châu Á, Antoine Griezmann chính thức bị cắt hợp đồng tài trợ từ nhà phát hành game nổi tiếng Konami, cùng với đó là nhận về không ít những chỉ trích từ ban lãnh đạo.

Antoine Griezmann Barca

La Liga làm khó, đồng đội từ chối giảm lương - Ngày Messi rời Barca không còn xa

La Liga làm khó, đồng đội từ chối giảm lương - Ngày Messi rời Barca không còn xa Mới đây, sau cuộc họp với GĐTT của Barça - Mateu Alemany, Chủ tịch La Liga - Javier Tebas đã thông báo rằng ông sẽ không đồng ý để Barça gia hạn hợp đồng với Leo Messi nếu như đội chủ sân Camp Nou không cắt giảm được 50% tiền lương của đội bóng.

Lộ ảnh Griezmann và Deschamps tình tứ trên sân tập

Lộ ảnh Griezmann và Deschamps tình tứ trên sân tập Pháp tràn trề tự tin khi bước vào trận đấu với Hungary ở lượt trận thứ 2. 3 điểm khó lòng thoát khỏi tay nhà ĐKVĐ World Cup 2018.

Có thể nói tiền đạo người Pháp đang phải trải qua một mùa hè đầy sóng gió khi vừa trở về sau thất bại tại Euro thì giờ lại đến vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc đối với người châu Á. Vài ngày trước, một đoạn clip đã được tung lên mạng cho thấy anh cùng với đồng đội Ousmane Dembele đã từng xúc phạm một kỹ thuật viên người Nhật vào năm 2019. Đoạn video đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

QUẢNG CÁO

Chưa dừng lại ở đó, Griezmann còn nói “Ching chong” - một từ dùng để miệt thị người châu Á nói chung và người Trung Quốc nói riêng. Sau khi hành vi của mình nhận về vô số lời chỉ trích, cầu thủ đang thuộc biên chế của Barcelona đã lập tức đăng đàn nói lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình. 

Hiroshi Mikitani

CEO của Rakuten, nhà tài trợ lớn của Barca trong nhiều năm qua cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Ông Hiroshi Mikitani cũng đã công khai bày tỏ sự thất vọng với hành vi của tiền đạo người Pháp: “Là một nhà tài trợ của CLB, tôi thật sự rất tiếc vì các cầu thủ Barca đã có những phát ngôn mang tính phân biệt đối xử.

Rakuten luôn tôn trọng triết lý của Barca và tài trợ cho CLB nhưng những phát ngôn ấy là không thể chấp nhận nổi, bất kể trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi chuẩn bị đề cập chuyện này với CLB và muốn biết quan điểm của họ”.

Griezmann, Dembele được cho là đã rất hối hận về những hành động của mình và sớm sẽ trực tiếp gửi lời xin lỗi đến ông Hiroshi Mikitani. Riêng về phần Barca, họ cũng không hài lòng với những gì mà 2 cầu thủ này đã làm và gọi nó là hành vi không thể chấp nhận.

Quang Dũng

Web thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích