Trang chủ     AFF Cup   /   Phát ngôn gây sốc, Polking tuyên chiến với NHM Việt Nam

Phát ngôn gây sốc, Polking tuyên chiến với NHM Việt Nam

Dẫu biết chân lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng nhưng HLV Thái Lan có vẻ đã quá đáng với phát gây sốc khi cho rằng tuyển Việt Nam nên tự xem lại bản thân thay vì đổ lỗi cho trọng tài.

Đội tuyển Thái Lan đã đánh Việt Nam với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên người hâm mộ, ban huấn luyện cùng các cầu thủ ĐT Việt Nam không hề cảm thấy nể phục trước kết quả này khi trọng tài bắt chính của trận đấu đã thiên vị một cách trắng trợn. Ngườ cầm cân nảy mực trận đấu này đã bỏ qua ít nhất 1 tình huống đánh nguội, 2 thẻ đỏ và 2 quả penalty cho Thái Lan trong khi đó lại thổi phạt đền Duy Mạnh trong một tình huống không hề có lỗi,...

[Góc Hoàng Bách] Việt Nam – Thái Lan: Giải mã quyết định trọng tài

[Góc Hoàng Bách] Việt Nam – Thái Lan: Giải mã quyết định trọng tài Vượt qua cả những yếu tố chuyên môn, trọng tài là vấn đề gai góc nổi lên trong trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Thái Lan tối ngày 23/12. Hãy cùng nhìn lại sâu hơ

Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Saoud Al-Adba

Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Saoud Al-Adba Mặc dù tiền vệ Chanathip Songkrasin là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong trận đấu này với một cú đúp vào lưới đội tuyển Việt Nam, nhưng mọi sự chú ý đều được

HLV Polking cảnh báo người Việt Nam

QUẢNG CÁO

Với một trọng tài như trên, Việt Nam dù có sở hữu Mbappe, Messi trên hàng công cũng không thể đá thắng nổi trận này. Sau trận đấu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội để sỉ vả, nhục mạ trọng tài người Qatar, còn LĐBĐ Việt Nam cũng đã có buổi ngồi lại với VFF để phàn nàn về công tác trọng tài. 

Phía Thái Lan, một số tờ báo cũng đã công nhận tuyển Thái Lan thắng có phần nhờ sự giúp đỡ của trọng tài. Còn với HLV Polking, ông ta cho rằng Voi Chiến đã có một chiến thắng thuyết phục trước Việt Nam.

“Trận thắng này đã đánh dấu sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Thứ nhất, chúng tôi không có dấu hiệu để thua, thậm chí là có lợi thế lớn để giành lấy một chiến thắng. Tôi đã có những thay đổi về cách tiếp cận trận đấu trong hiệp 2, tiếc là đã không thể thành công trên chấm 11m. Chúng tôi sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận lượt về. Chúng tôi sẽ phá vỡ thành tích bất bại của ĐT Việt Nam tại ĐNA. Thay vì đổ lỗi cho trọng tài, tôi nghĩ chúng ta cần phải biết chấp nhận thất bại.”

Đây rõ ràng đây là nhát dao chọc thẳng vào lòng tự trọng của đội tuyển và người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi các cầu thủ đã thi đấu hết sức nỗ lực còn trọng tài thì phủi bỏ tất cả. Những cái nhăn mặt của Văn Toàn hay hình ảnh quỳ gối bất lực của Quang Hải là minh chứng rõ nhất cho sự thất vọng. Nói đúng hơn, Thái Lan thắng nhờ thi đấu với 12, thậm chí là 13 người trên sân khi trọng tài biên cũng “rất biết cách ngó lơ” những tình huống phạm lỗi của những cầu thủ đội bạn. 

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích