Trang chủ     Bóng đá   /   Phía sau sân cỏ, gia tài của hai ông chủ PSG và Man City thế nào?

Phía sau sân cỏ, gia tài của hai ông chủ PSG và Man City thế nào?

Paris Saint-Germain và Manchester City đã trở thành thế lực lớn của bóng đá châu Âu nhờ sang tay các ông chủ giàu có đến từ Trung Đông. Vậy phía sau sân cỏ, gia tài của hai ông chủ PSG và Man City thế nào?

Rạng sáng 29/4, người hâm mộ bóng đá toàn cầu đã được chứng kiến màn so tài rất thú vị giữa PSG và Man City ở trận lượt đi bán kết Champions League. Đây được ví von là trận chiến kim tiền bởi cả 2 đại gia mới nổi đều thuộc quyền sở hữu của những ông chủ giàu có. Trong nhiều năm qua, Ban lãnh đạo những đội bóng này đã chi cả núi tiền cho tham vọng xưng bá ở sân chơi số 1 châu Âu.

PSG, Man City

Đội bóng thủ đô nước Pháp hay CLB xứ sở sương mù rất mạnh về tiềm lực tài chính kể từ khi đổi chủ. Vậy ông chủ của đội bóng nào sở hữu khối tài sản đồ sộ hơn?

Đội bóng nửa xanh thành Manchester hiện thuộc quyền sở hữu của City Football, công ty có 78% cổ phần thuộc tập đoàn Abu Dhabi United. Người đứng đầu tập đoàn này là Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, thành viên trong gia đình hoàng gia Abu Dhabi, con trai thứ 5 trong 19 người con của cha đẻ sáng lập ra UAE. Khối tài sản khổng lồ của Sheikh Mansour ước tính có giá trị 22 tỷ USD, hơn khoảng 7 tỷ USD so với Roman Abramovich, ông chủ của Chelsea. 

QUẢNG CÁO

Về phía bên kia chí tuyến, PSG đã thuộc quyền sở hữu của Qatar Sports Investments, một công ty con của QIA. Người đứng đầu tổ chức này là Nasser Al-Khelaifi. Người đàn ông này không xuất thân từ dòng dõi cao quý ở Qatar nhưng là nhà kinh doanh rất tài năng. Do đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh nên Nasser Al-Khelaifi có khối tài sản ước tính khoảng 8 tỷ USD. Ít ai biết rằng người đàn ông quyền lực này từng là một VĐV quần vợt, thậm chí xếp hạng 995 thế giới. Hiện tại, Al-Khelaifi hiện được xếp thứ 8 trong top 10 ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá.

PSG, Man City

Kể từ khi đổi chủ, hai đội bóng đang trong top đầu châu Âu đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình. Chỉ tính riêng 6 mùa giải gần đây, đội chủ sân Etihad đã tiêu tốn hơn 1,2 tỷ USD vào chuyển nhượng. Trong giai đoạn này, đại diện của Ligue 1 cũng đã ném hơn 900 triệu USD vào thị trường chuyển nhượng để mua cầu thủ. Trong đó, đáng chú ý nhất là thương vụ kỷ lục mang tên Neymar với 265 triệu USD.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích