Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Phòng thay đồ Man United dậy sóng vì Solskjaer

Phòng thay đồ Man United dậy sóng vì Solskjaer

Áp lực đang đè nặng lên vai của HLV Ole Gunnar Solskjaer sau trận thua khủng khiếp 5-0 trước Liverpool ngay trên Old Trafford. Trước đó, thành tích của nhà cầm quân người Na Uy với Man United cũng không mấy khả quan.

Một số cầu thủ của Manchester United đang mất niềm tin với ban lãnh đạo và ban huấn luyện của câu lạc bộ khi chuỗi kết quả tồi tệ của họ tiếp tục diễn ra. Trận thua đậm 5-0 trước Liverpool vào Chủ nhật đã gây áp lực lớn hơn lên Ole Gunnar Solskjaer với đội bóng đang xếp thứ 7 tại Ngoại Hạng Anh, kém 8 điểm so với đội dẫn đầu giải đấu và chỉ mang về 1 điểm sau 4 trận gần nhất. 

Barcelona & Manchester United: Còn đâu ngày xưa oai hùng

Barcelona & Manchester United: Còn đâu ngày xưa oai hùng Ngược dòng thời gian trở về 10 năm trước, Barcelona và Manchester United đang được coi là hai CLB mạnh nhất châu Âu khi chỉ trong vòng 3 mùa giải gần đó, họ đã hai lần đối đầu trong các trận chung kết UEFA Champions League.

Nhìn lại những thất bại kinh hoàng nhất của Man United

Nhìn lại những thất bại kinh hoàng nhất của Man United Ngoài thất bại 0-5 trước Liverpool, trong quá khứ Man United còn có không ít lần phải đón nhận những trận thua kinh hoàng khiến người hâm mộ phải ám ảnh.

Man United 0-5 Liverpool

QUẢNG CÁO

Trong khi Solskjaer vẫn được yêu thích bởi đội hình, một số người trong số họ lo ngại rằng người quản lý và ban huấn luyện của ông ấy không có những gì cần thiết để đưa họ thoát khỏi tình trạng sa sút hiện tại và đưa họ lên vị trí dẫn đầu.

United vẫn kiên quyết bảo vệ Solskjaer mỗi khi vị trí của ông ấy bị nghi ngờ trong suốt 3 năm qua, nhưng áp lực đang ngày gia tăng lên vai nhà cầm quân người Na Uy khi họ tiếp tục với chuỗi kết quả tồi tệ này. 

Các nguồn tin cho biết phòng thay đồ đã phẳng lặng sau thất bại trước Leicester tại sân vận động King Power 10 ngày trước, và bất chấp màn lội ngược dòng trước Atalanta vào giữa tuần, niềm tin của một số cầu thủ đang bắt đầu suy giảm. 

Sau trận đấu dưới tay đội quân của Jurgen Klopp vào Chủ nhật, người ta hiểu rằng sự thiếu tin tưởng vào khả năng chiến thuật của Solskjaer đã tăng lên. Một số cầu thủ đã phải giải thích về màn trình diễn trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu và tất cả họ đều thừa nhận màn trình diễn này là không thể chấp nhận được.

Man United 0-5 Liverpool

Luke Shaw nói: “Không đủ tốt. Tất nhiên tôi biết trận đấu này là một môn thể thao đồng đội, một trò chơi đồng đội, nhưng tôi nghĩ với tư cách cá nhân, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về một số màn trình diễn ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao tôi ở đây bây giờ. Tôi không trốn trong đó [phòng thay đồi.

“Tôi ra sân, tôi nói là không đủ tốt và tôi nói thay cho bản thân, không phải đội bóng. Tôi phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn của mình và nó không đủ tốt. Như tôi đã nói, tôi không ở đây để nói về đội. Chúng tôi biết mình có thể tốt hơn nhưng đối với tôi, tôi cũng cần phải tốt hơn ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao tôi đến đây ngay bây giờ, không phải trốn tránh, nói chuyện với bạn, và cho biết nó như thế nào.”

Antonio Conte sẽ quan tâm đến vai trò của người quản lý nếu được Man United mời gọi, nhưng một số nguồn tin cho rằng MU vẫn không liên lạc với cựu HLV Chelsea, bất chấp việc ông đang là HLV tự do và việc chiêu mộ sẽ không mất đồng bạc nào.

Solskjaer cho biết vào Chủ nhật, thất bại này là một trong những "ngày đen tối nhất" của ông nhưng thề sẽ nhìn về phía trước và tiếp tục khi họ chuẩn bị đối mặt với Tottenham vào thứ Bảy. Nhà cầm quân người Na Uy đang tìm kiếm phản ứng từ các cầu thủ của mình khi họ đến White Hart Lane sau đó là cuộc đụng độ tại Champions League với Atalanta và trận Derby thành Manchester trước khi bước vào kỳ nghỉ.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích