Trang chủ     Sea Game 32   /   Phú Thọ tổ chức SEA Games 31 và 4 bộ môn được thêm mới

Phú Thọ tổ chức SEA Games 31 và 4 bộ môn được thêm mới

Hãy cùng tìm hiểu thông tin Sea Game 31: Phú Thọ tổ chức SEA Games 31 và 4 bộ môn được thêm mới. Dự kiến ​​trong tuần tới, tỉnh Phú Thọ sẽ nhận được văn bản tổ chức chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

SEA Games 31 và 4 bộ môn được bổ sung

"Có một số nơi cũng xin đăng ký môn bóng đá nam SEA Games 31, nhưng Phú Thọ được đánh giá cao hơn do cơ sở vật chất tốt và sự quyết tâm của UBND tỉnh. Chúng tôi đã xem xét và sẽ có thêm một buổi làm việc với phía Phú Thọ. Có thể, tuần sau họ sẽ được chấp thuận để tổ chức một trận đấu ”, một thành viên Ban chỉ đạo SEA Games 31 cho biết vào chiều nay 21/11.

Theo dự án ban đầu, hai bảng bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Nam Định. Tuy nhiên, sau đó, UBND TP Hà Nội đã xin thu hồi, do sân Hàng Đẫy xuống cấp, không đảm bảo an ninh, an toàn. UBND tỉnh Phú Thọ lập tức làm đơn thay thế.

Sân vận động Phú Thọ mới được sửa chữa, nâng cấp, sức chứa 20.000 người, mặt cỏ tốt, đủ các phòng chức năng. Nơi đây còn đáp ứng yêu cầu về địa lý - gần sân bay quốc tế Nội Bài, có bãi tập an toàn, hệ thống khách sạn tốt. Trước SEA Games 2019, U22 Việt Nam từng đá giao hữu với Myanmar tại đây.

Thoi gian SEA Games 31 dien ra tu ngay 21/11/2021 - 2/12/2021

QUẢNG CÁO

Bảng còn lại vẫn sẽ diễn ra tại Thiên Trường, Nam Định. Các trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tại SEA Games 30 trên đất Philippines 2019, Việt Nam thắng Indonesia 3-0 trong trận chung kết để giành HCV môn bóng đá nam. HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương này, khi Việt Nam đăng cai SEA Games năm 2021.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2021 đến ngày 2/12/2021, với 40 môn. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 70 HCV, xếp trong tốp 3. 

Tại kỳ đại hội tổ chức tại Philippines năm 2019, Việt Nam xếp thứ hai với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. . Trong lần đầu tiên đăng cai SEA Games năm 2003, Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 158 HCV, 97 HCB và 91 HCĐ.

SEA Games 31 tăng bốn môn thi đấu

Ba môn phối hợp, Jiujitsu, Bowling và Esport được bổ sung, nâng tổng số môn thi đấu tại SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2021 lên 40 môn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định phê duyệt “Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31” với 36 môn vào ngày 13 tháng 7. Sau đó, các nước trong khu vực Đông Nam Á đã có tờ trình bổ sung 24 môn và phân môn.

Phu Tho la dia diem to SEA Games 31 va 4 bo mon bo sung

Sau khi cân nhắc và đàm phán, chủ nhà Việt Nam và các nước trong khu vực đã thống nhất tổ chức thêm 4 môn thi đấu tại SEA Games 31, gồm Triathlon, Jiujitsu, Bowling và Esport. Trong đó Triathlon có bốn nội dung thi đấu, Jujitsu, Bowling và E-Sport đều có sáu nội dung thi đấu.

Vận động viên Phương Trinh của Việt Nam trong nội dung chạy 5km cuối cùng nội dung phối hợp cá nhân nữ tại SEA Games 30 tại Vịnh Subic ngày 2 tháng 12 năm 2019. Cô đã giành huy chương đồng cho đoàn Việt Nam ở nội dung này.

Vận động viên Phương Trinh của Việt Nam trong nội dung chạy 5km cuối cùng nội dung phối hợp cá nhân nữ tại SEA Games 30 tại Vịnh Subic ngày 2 tháng 12 năm 2019. Cô đã giành huy chương đồng cho đoàn Việt Nam ở nội dung này.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2021 đến ngày 02/12/2021, với 40 môn thi đấu tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Gián. Lễ khai mạc (21/11) và bế mạc (2/12) diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 70 HCV, lọt vào tốp 3. Tại kỳ đại hội tổ chức tại Philippines năm 2019, Việt Nam xếp thứ hai với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Ở kỳ SEA Games đầu tiên tổ chức trên sân nhà năm 2003, Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 158 huy chương vàng, 97 bạc và 91 huy chương đồng.

(Theo Vnexpress)

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích