Chính phủ Qatar đã bỏ ra hơn 220 tỷ USD chỉ để xây dựng và tu sửa 12 siêu sân vận động nhằm phục vụ World Cup 2022. Con số này gấp 12 lần so với kỳ World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga và có lẽ vượt xa so với tổng số tiền mà các kỳ World Cup khác cộng lại.
Là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới nhờ trữ lượng “vàng đen” dường như vô tận, Qatar hoàn toàn dư sức để xây dựng các sân vận động với quy mô cỡ lớn, đẹp mắt và hoành tráng theo nhiều kiểu dáng khác nhau.
Được biết, quốc gia này sẽ xây dựng tổng cộng 12 siêu sân vận động khác nhau hoàn toàn về mặt kiến trúc, ý tưởng,... để phục vụ World Cup 2022. Không chỉ là nơi thi đấu, những sân vận động này có thể được xem là biểu tượng mới của kiến trúc thế giới nói chung và Qatar nói riêng.
Cùng ngắm nhìn 12 siêu sân vận động đang được Qatar đầu tư xây dựng để chuẩn bị cho World Cup 2022:
1. Sân vận động Lusail Iconic
Sức ƈɦứα dự kiến: 86.250 người
2. Sân vận động Al-Shamal
Sức chứa dự kiến: 45.120 người
3. Sân vận động Al-Gharrafa
Sức chứa dự kiến: 44.740 người
4. Sân vận động Education City
Sức chứa dự kiến 45.350 người
5. Sân vận động Al-Khor
Sức chứa dự kiến: 45.330 người
6. Sân vận động Sports City
Sức chứa dự kiến: 47.560 người
7. Sân vận động Al-Rayyan
Sức chứa dự kiến: 44.740 người
8. Sân vận động Qatar University
Sức chứa dự kiến: 43.520 người
9. Sân vận động Umm Slal
Sức chứa dự kiến: 45.120 người
10. Sân vận động Khalifa International
Sức chứa dự kiến: 68.030 người
11. Sân vận động Doha Port
Sức chứa dự kiến: 44.950 người
10. Sân vận động Al-Wakrah
Sức chứa dự kiến: 45.120 người
Quang Dũng