Trang chủ     Bóng đá   /   Pochettino điên đầu vì cầu thủ nổi loạn ở PSG

Pochettino điên đầu vì cầu thủ nổi loạn ở PSG

Tình hình trong phòng thay đồ của đội bóng nước Pháp đang dần “nóng” hơn bao giờ hết khi cầu thủ nổi loạn, từ chối các bài tập thể lực.

Kể từ lúc Pochettino được chọn là gương mặt chèo lái con thuyền Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa đã liên tục được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái thay vì cầu thủ Mitchel Bakker – người từng được cựu HLV Thomas Tuchel rất trọng dụng.

HLV Pochettino

Cầu thủ người Hà Lan đã không được ra sân 1 giây nào ở chiến thắng 4-0 mới đây của PSG trước Dijon trong khuôn khổ Ligue 1. Ở trận cầu đó, Abdou Diallo đã được Pochettino cho xuất phát ở đội hình chính nhằm cho Kurzawa nghỉ ngơi dưỡng sức.

QUẢNG CÁO

Theo tờ L’Equipe, Bakker tỏ ra rất cay cú vì trở thành sự lựa chọn thứ 3 trong việc có mặt trên sân ở vị trí cánh trái cánh trái. Ngoài ra, anh còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi với các bài tập thể lực do các HLV đề ra, và cũng đã có những cầu thủ bỏ tập thể lực sau trận đấu hôm thứ 7.

Bakker im lặng bỏ đi vào đường hầm, thậm chí còn đá thẳng vào bảng quảng cáo. “Mitch, quay lại, quay lại đi”, những người chứng kiến được sự uất ức của hậu vệ khuyên bảo nhưng anh ta vẫn mặc kệ và phóng thẳng vào phòng thay đồ.

Bakker có thái độ lồi lõm

Nhưng sau đó, Bakker đã quay lại và trực tiếp xin lỗi đội ngũ trợ lý và HLV Pochettino. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng điều này thể hiện phòng thay đồ của PSG đang gặp vấn đề trầm trọng.

Ngay tuần trước, đội bóng nước Pháp đã đè bẹp đội bóng xứ Catalan với tỷ số 4-1 ở khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng với tình hình hiện tại, sẽ rất khó cho PSG nếu các cầu thủ và ban huấn luyện xảy ra “chiến tranh lạnh”.

Ở mùa này, Bakker đã ra sân 28 trận cho PSG trên tất cả đấu trường, có được 2 pha kiến tạo cho các đồng đội.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích