Trang chủ     Serie A   /   Pogba vẫn có thể tham dự World Cup vào cuối năm

Pogba vẫn có thể tham dự World Cup vào cuối năm

Sau rất nhiều buổi thảo luận với đội ngũ y tế, Paul Pogba cuối cùng cũng tìm ra phương án giúp anh có thể kịp hồi phục chấn thương đầu gối để tham dự giải đấu World Cup cuối năm.

 Pogba nhiều khả năng sẽ nghỉ thi đấu khoảng 5 tuần

Sốc trước phần quà mà Lewandowski giành cho các đồng đội cũ tại Bayern

Sốc trước phần quà mà Lewandowski giành cho các đồng đội cũ tại Bayern Hôm qua 2/8, tiền đạo người Ba Lan đã trở lại đại bản doanh của CLB Bayern Munich để nói lời chào tạm biệt chính thức với các đồng đội cũ.

Sốc: Tích cực chở bạn thân đi tập, được Bayern Munich ký hợp đồng 2 năm

Sốc: Tích cực chở bạn thân đi tập, được Bayern Munich ký hợp đồng 2 năm Tài xế riêng và là bạn thân của Sadio Mane, đã được Hùm Xám trao cho bản hợp đồng 2 năm vì những đóng góp tích cực trong thời gian hòa nhập vừa qua.

Theo chuyên trang La Gazzetta dello Sport, Pogba quyết định phương án điều trị cho chấn thương đầu gối dai dẳng. Đội ngũ y tế của Juventus và hợp tác với đội tuyển Pháp để có thể giúp cầu thủ này có thể kịp hồi phục trước khi World Cup 2022 chính thức tranh tai. Tưởng rằng tiền vệ này sẽ tiến hành mổ dứt điểm nhưng cuối cùng anh chọn đã chương trình hồi phục trong 5 tuần.

QUẢNG CÁO

Trong quá trình tập luyện, tiền vệ người Pháp sẽ xen kẽ các bài tập thể dục với các buổi trị liệu dưới hồ bơi. Sau đó, anh trở lại sân cỏ với các bài tập cá nhân có HLV thể lực lẫn y tế kèm cặp. Quá trình hồi phục cũng khiến cầu thủ này bỏ lỡ giai đoạn khởi đầu của Juventus tại Serie AChampions League. Đây là điều được dự báo trước nên Bà Đầm Già không có quá nhiều bất ngờ.

Tiền vệ người Pháp có bệnh án dày đặc trong quá khứ

Các trận đấu mà tiền vệ 29 tuổi bỏ lỡ bao gồm trước các đối thủ Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia rồi Fiorentina. Nếu như quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, Pogba hoàn toàn có thể thi đấu tại đấu trường châu  u sẽ diễn ra vào ngày 6/9. Tuy nhiên, chắc chắn CLB chủ quản Juventus sẽ không mạo hiểm để ngôi sao của họ ra sân trong trường hợp vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Nhưng việc chữa trị như vậy cũng tìm ẩn rất nhiều rủi ro trong tương lai, đơn cử là trường hợp của trung vệ Samuel Umtiti. Anh đã chọn cách thức tương tự để được đá tại World Cup 2018, nhưng rồi các chấn thương trong giai đoạn sau khiến cho cầu thủ này không còn được ra sân trong màu áo Barcelona. Nhiều CĐV của Pau Pogba vì thế đang cực kỳ lo lắng cho ngôi sao của mình.

Nếu chọn phương án phẫu thuật, Pogba hoàn toàn có thể giải quyết dứt điểm chấn thương nhưng phải ngồi ngoài trong vòng 5 tháng. Điều này khiến cho anh gần như không thể tham gia vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Pháp. Theo Sky Sport Italia, Pogba còn một lựa chọn khác, là cắt bỏ một phần sụn chêm. Phương pháp này sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu từ một đến hai tháng, nhưng có khả năng gây tổn thương đầu gối lâu dài.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích