Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Premier League: Chính thức hoãn trận Everton vs Leicester City

Premier League: Chính thức hoãn trận Everton vs Leicester City

Do không đáp ứng đủ số lượng cầu thủ ra sân, Leicester City đã gửi đơn xin được hoãn trận đấu với Everton và yêu cầu này đã được Premier League chấp thuận. 

Leicester City dự kiến có chuyến làm khách đến sân nhà của Everton vào thứ 3 sắp tới. Đây là trận đá bù của hai đội tại vòng 18 Ngoại Hạng Anh nhưng một lần nữa, trận đấu này hiện đã bị hoãn lại. The Foxes đã kiến ​​nghị với Ban lãnh đạo Premier League rằng họ không có đủ số lượng cầu thủ cần thiết (ít nhất là 13 cầu thủ ngoài sân và một thủ môn) để hoàn thành trận đấu. 

Ralf Rangnick hé lộ nguyên nhân khiến Edinson Cavani quay xe với Barcelona

Ralf Rangnick hé lộ nguyên nhân khiến Edinson Cavani quay xe với Barcelona Thuyền trưởng của Man United Ralf Rangnick mới đây đã xác nhận Edinson Cavani đã từ chối gia nhập Barca và sẽ ở lại Old Trafford cho đến hết mùa giải năm nay.

Man United ra quyết định khó hiểu, Swansea chỉ biết khóc ròng

Man United ra quyết định khó hiểu, Swansea chỉ biết khóc ròng Thay vì cố gắng mang về cho mình một bản hợp đồng chất lượng thì Quỷ Đỏ đã mở màn kỳ chuyển nhượng mùa đông bằng một quyết định hết sức sai lầm đối với Swansea.

Hoãn trận Everton vs Leicester City

QUẢNG CÁO

Có 3 nguyên nhân dẫn đến sự tổn hại đến đội hình của đội chủ sân King Power bao gồm ảnh hưởng bởi các trường hợp nhiễm COVID-19, chấn thươngcác cầu thủ châu Phi phải về nước để tham dự AFCON 2021.

Trận đấu này ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19/12/2021, nhưng đã bị đẩy lùi sang ngày 11/1/2022 sau khi Foxes đưa ra một thỉnh cầu với lý do tương tự. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao Leicester lại có thể đưa ra một đội hình hỗn hợp bao gồm các cầu thủ trẻ để dễ dàng đánh bại Watford 4-1 tại vòng 3 FA Cup nhưng bây giờ không thể hành quân đến Goodison Park. 

Lý do được đưa ra là bởi luôn có sự khác biệt trong quy định về đội hình ở hai giải đấu, giữa Premier League và Cúp FA. Tại sân cao nhất nước Anh, các câu lạc bộ chỉ được sử dụng những cầu thủ đã đăng ký sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Còn với FA Cup, một câu lạc bộ có thể ra sân với tất cả những gì mà họ có, bao gồm các cầu thủ đến từ đội trẻ.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích