Trang chủ     Champions League   /   PSG vs Man City và câu chuyện về tiền

PSG vs Man City và câu chuyện về tiền

Lá thăm may rủi lại một lần nữa khiến cho hai gã đại gia dầu mỏ PSG - Man City phải chạm mặt nhau tại đấu trường Champions League. Và mỗi khi cặp đấu này xuất hiện, giới mộ điệu lại phải giành cho nó một cái tên nghe rất sang, rất mỹ miều. Đó là chính là cuộc chiến kim tiền hoặc cũng có thể gọi là siêu kinh điển dầu mỏ.

PSG vs Man City

Những sự vắng mặt đáng tiếc trong cuộc đối đầu PSG vs Man City

Những sự vắng mặt đáng tiếc trong cuộc đối đầu PSG vs Man City Manchester City sẽ có cuộc đụng độ đội bóng đầy sao Paris Saint-Germain tại Parc des Princes, vào ngày thứ hai của vòng bảng cúp C1 và đây là tin tức về tình hình cả hai bên.

Nhận định PSG vs Man City, 2h ngày 29/9| Cúp C1

Nhận định PSG vs Man City, 2h ngày 29/9| Cúp C1 Soi kèo, dự đoán tỷ số, nhận định trận đấu PSG vs Man City 2h ngày 29/9 vòng bảng Cúp C1 mùa giải 2021/2022

Sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2021 khép lại, giá trị đội hình của cả hai đội đến nay đã vượt con số 2 tỷ bảng. Trong khi Man City chiêu mộ Jack Grealish với giá 100 triệu bảng thì PSG cũng ghi hơn 75 triệu bảng để mua Hakimi, Danilo Pereira và Nuno Mendes. Trong 10 năm qua, sẽ chẳng có câu lạc bộ nào có màn lột xác nhanh như Man Xanh và gã nhà giàu thành Paris.

QUẢNG CÁO

Và chẳng thể nào sai được khi nói rằng nếu nhưng không có các đại gia dầu mỏ đến từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar thì còn lâu hai cái tên này mới có thể trở thành một thế lực lớn của bóng đá châu Âu. Nếu không có luật công bằng tài chính, mà thậm chí là đã áp dụng rồi thì PSG và Man Xanh vẫn là hai cái tên vô đối trên thị trường chuyển nhượng. Đối với giới thượng tầng Paris Saint Germain, tiền với họ từ lâu đã không phải là tất cả nữa.

Để chinh phục được danh hiệu Champions League, họ đã đổ vào thị trường chuyển nhượng rất nhiều tiền. Năm 2017, PSG cướp trắng Neymar từ Barcelona khi vung ra số tiền lên đến 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil với gã khổng lồ xứ Catalan. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi họ tiếp tục chi ra 180 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới Kylian Mbappe và The Sun thốt lên rằng, PSG đang lấy dầu để hút người.

PSG vs Man City

Mùa giải 2021/2022, giới chủ PSG lại cho thấy quyết tâm của họ đối với Champions League một lần nữa khi làm tất cả những gì cần thiết. Chỉ trong vòng 2 tháng của kỳ chuyển nhượng, đội bóng thủ đô đã tập hợp được một giải ngân hà toàn những ngôi sao lớn với những cái tên như Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi,... Thậm chí dù Mbappe đã sắp hết hạn hợp đồng, chủ tịch Al-Khelaifi vẫn từ chối bán ngôi sao người Pháp cho Real Madrid với giá 160 triệu euro.

Phía Man City, họ cũng tiếp tục chiều lòng Pep Guardiola thêm một lần nữa khi bỏ 100 triệu bảng để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa. Tham vọng về cú ăn 3 trong đó có Champions League vẫn còn đó và kể từ khi Pep đến Etihad, ông chủ của Qatar đã chi hơn 1 tỷ euro chỉ vì chiếc cúp hình tai voi này. 

Quay trở lại trận đấu, tính năm năm 2010 đến nay, giữa PSG và Man City đã có tổng cộng 4 lần chạm mặt nhau tại Champions League và cứ mỗi lần như thế, giá trị đội hình cùng với số tiền các ông chủ bỏ ra lại tiếp tục gia tăng. Nhưng về mặt kết quả, cả hai đội đều vẫn chưa có được thứ mà mình cần. 

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích