Trang chủ     Bóng đá   /   QBV Việt Nam 2019 - Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng trong trận Nam Định - Hà Nội FC

QBV Việt Nam 2019 - Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng trong trận Nam Định - Hà Nội FC

Trong trận đấu với Nam Định ở khuôn khổ vòng 1 giải vô địch quốc gia V.League 2021, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã dính chấn thương khá nặng. Khoảng thời gian đầu hiệp 1 trong trận gặp Nam Định, Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ nhân viên y tế sân do va chạm.

QBV Việt Nam 2019 - Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng trong trận Nam Định - Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng

Cụ thể, phút 18, sau khi cản phá được pha tấn công của Nam Định, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng có ý định dâng bóng lên cao về phần sân của đối phương. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiền vệ của Hà Nội FC đã bị cầu thủ Đinh Văn Trường (Nam Định) phạm lỗi 1 cách rất thô thiển. Sau tình huống nguy hiểm trê, số 88 của Hà Nội FC tiếp tục vào sân thi đấu. Nhận thấy cậu học trò chạy tập tễnh trên sân, HLV Chu Đình Nghiêm ngay lập tức rút anh ra và cho Ngân Văn Đại vào thay ở phút 27. Việc thiếu vắng Đỗ Hùng Dũng đã mang đến tổn thất không hề nhỏ với Hà Nội FC khi anh hiện đang là nhân tố không thể thay thế trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại, mức độ chấn thương của tiền vệ sinh năm 1993 vẫn chưa xác định. Trước khi về Hàn Quốc nghỉ phép, HLV Park Hang Seo đã căn dặn các học trò cưng của mình không được phép xảy ra chấn thương. Nếu trường hợp xấu xảy ra rằng chấn thương của Đỗ Hùng Dũng bị ở mức độ nặng thì thầy Park nhiều khả năng sẽ bị mất đi một nhân tố vô cùng quan trọng cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, chưa rõ mức độ chấn thương của Đỗ Hùng Dũng ra sao. Sau khi có kết luận từ bác sĩ, đại diện phía Hà Nội FC sẽ thông báo rộng rãi đến người hâm mộ. Về trận đấu với Nam Định, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng CLB Hà Nội đã phải nhận thất bại với tỷ số đậm đà 0-3. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã thể hiện sự không hài lòng với chất lượng mặt sân cỏ. “Mặt sân này đã khiến cho lối chơi đồng đội của chúng tôi rất khó. Mặt sân không đáp ứng được, trơn trượt, các cầu thủ rất dễ ngã. Mặt sân khi hôm qua chúng tôi tập rất đẹp. Tuy nhiên, nay mặt sân nhiều nước. Mùa trước chúng tôi đã biết đối thủ sẽ tưới nước. Chuyện đó cũng bình thường vì đối thủ làm thế để phá lối chơi” - HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn nói.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích